Đề nghị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 2.11.

Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc là 278 trường hợp, tăng 03 trường hợp mới.

Trường hợp 1 là nam, sinh năm 1996, ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; tiền sử dịch tễ là con của bệnh nhân N.X.T mắc COVID-19 tại huyện Sông Lô, hiện đang tiếp tục điều tra xác định nguồn lây nhiễm. Ngày 01.11.2021 xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện. Bệnh nhân đã tiêm 01 mũi vaccine phòng COVID-19.

Trường hợp 2 là nam, sinh năm 1990, địa chỉ ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh 25.10.2021, đã được cách ly tập trung ngay khi về tỉnh (tại Trung đoàn 834 - Cơ sở 2); ngày 01.11.2021 xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện; tiền sử đã tiêm 02 mũi vaccine phòng COVID-19.

Trường hợp 3 là nữ, sinh năm 1976, địa chỉ ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh 25.10.2021, đã được cách ly tập trung ngay khi về tỉnh (tại Trung đoàn 834 - Cơ sở 2); ngày 01.11.2021 xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện. Bệnh nhân đã tiêm 02 mũi vaccine phòng COVID-19.

Hiện cả 03 bệnh nhân trên đã chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh tiếp tục cách ly y tế và điều trị.

Cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại 05 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh; chưa phát hiện vi phạm.

Công an tỉnh đã đề nghị xử phạt 04 trường hợp số tiền 4.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TP. Vĩnh Yên.

Lũy kế từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.782 trường hợp số tiền 7.947.900.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Thêm 3 ca mắc COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 1.11.

Vĩnh Phúc: 6 ca mắc COVID-19 mới đều đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 30.10.

Đơn vị nào ở Vĩnh Phúc quyết định việc chuyển dạy học sang trực tuyến?

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tạm thời cho các trường học trên địa bàn chuyển trạng thái tổ chức các hoạt động giáo dục từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vĩnh Phúc: Thêm 3 ca mắc COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 1.11.

Vĩnh Phúc: 6 ca mắc COVID-19 mới đều đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 30.10.

Đơn vị nào ở Vĩnh Phúc quyết định việc chuyển dạy học sang trực tuyến?

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tạm thời cho các trường học trên địa bàn chuyển trạng thái tổ chức các hoạt động giáo dục từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến.