Đề nghị xử phạt 33 người tụ tập, hát karaok bất chấp dịch ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến vụ 33 thanh niên tụ tập, hát karaoke vi phạm qui định phòng chống dịch, ngày 11.5, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Dũng; Đào Văn Huy đều SN 1990, trú tại Chí Linh, Hải Dương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) tiến hành điều tra các đối tượng vi phạm trên. Ảnh: Hồng Hà

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra chủ quán Hoàng Thị Tuyết (SN 1986, ở Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh) khai nhận đã được tuyên truyền, nắm được yêu cầu và ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch COVID-19. Dù cơ sở kinh doanh này đã treo biển tạm dừng hoạt động nhưng vẫn đón khách chui.

Cơ quan công an cũng đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Hoàng Thị Tuyết (SN 1986, ở Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh) về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 26 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng ngày 7.5, Công an huyện Quế Võ kiểm tra quán karaoke Bảo Anh do Huyên làm chủ. Tại 4 phòng hát, cảnh sát bắt quả tang 33 nam nữ đang tụ tập, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng chất cấm. Qua xét nghiệm, nhiều người dương tính với ma túy.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Phạt trên 700 triệu đồng hơn 500 trường hợp không chấp hành phòng chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ ngày 1.5 đến ngày 10.5.2021, toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm điện thoại Iphone và hơn 23 triệu đồng

Vân Trường |

Để túi xách trên xe máy ở trước cửa nhà, người phụ nữ tại Yên Dũng (Bắc Giang) bị kẻ gian trộm mất trong tích tắc.

Bắc Ninh: Truy nã nhân viên Bưu điện Văn hóa xã

Phan Loan |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh, truy bắt đối tượng lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phạt trên 700 triệu đồng hơn 500 trường hợp không chấp hành phòng chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ ngày 1.5 đến ngày 10.5.2021, toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm điện thoại Iphone và hơn 23 triệu đồng

Vân Trường |

Để túi xách trên xe máy ở trước cửa nhà, người phụ nữ tại Yên Dũng (Bắc Giang) bị kẻ gian trộm mất trong tích tắc.

Bắc Ninh: Truy nã nhân viên Bưu điện Văn hóa xã

Phan Loan |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh, truy bắt đối tượng lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.