Đề nghị xử nghiêm vụ côn đồ tấn công nhóm phóng viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đức Thành |

Hội Nhà báo TP Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND quận Long Biên, Công an quận Long Biên đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm những kẻ côn đồ hành hung nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô trong khi đang làm rõ một số sai phạm trên địa bàn quận này.

Nhóm phóng viên bị đánh đến “chấn động não”

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngô Vương Tuấn – Phó tổng

Những kẻ côn đồ đã được xác định danh tính. Cơ quan công an cũng đã triệu tập làm việc. Thông tin ban đầu được biết nhóm côn đồ đã thừa nhận hành vi tấn công nhóm phóng viên.

biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết, ngay khi nhận được thông tin phóng viên của Báo bị tấn công, Ban biên tập đã trực tiếp có những biện pháp khẩn cấp để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho anh em phóng viên.

Ngày 2.7, sau khi đưa nhóm phóng viên nhập viện tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An) điều trị, các bác sĩ chẩn đoán nhóm phóng viên bị “Chấn động não do bị đánh”.  Hiện sức khỏe của nhóm phóng viên cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã không còn hiện tượng choáng đầu, hoa mắt như ngày đầu tiên” – ông Tuấn cho biết.

Ngoài việc bị tấn công uy hiếp sức khỏe, tính mạng, nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô còn bị những kẻ côn đồ đập phá tài sản, phương tiện đi lại tác nghiệp. Theo tường trình của người bị hại, đối tượng nữ trong nhóm tấn công phóng viên đã sử dụng vật cứng để đập phá ô tô mà nhóm phóng viên đang sử dụng, khiến chiếc xe bị hư hỏng, móp méo. Hiện phương tiện đang được người nhà của phóng viên đưa đi sửa chữa.

Người phụ nữ chỉ đạo nhóm côn đồ tấn công phóng viên Báo Tuổi trẻ thủ đô và được cho là thủ phạm sử dụng vật cứng phá hoại tài sản, phương tiện của nhóm phóng viên. Ảnh: Đ.T
Người phụ nữ chỉ đạo nhóm côn đồ tấn công phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô và được cho là thủ phạm sử dụng vật cứng phá hoại tài sản, phương tiện của nhóm phóng viên. Ảnh: Đ.T
Như vậy, ngoài việc tấn công có tổ chức uy hiếp tính mạng nhóm phóng viên trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, các đối tượng côn đồ còn có thêm hành vi sử dụng hung khí (vật cứng - PV) phá hoại tài sản công dân.
Công văn Hội Nhà báo Tp. Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đảm bảo quyền tác nghiệp an toàn cho phóng viên, nhà báo. Ảnh: Đ.T
Công văn Hội Nhà báo Tp. Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đảm bảo quyền tác nghiệp an toàn cho phóng viên, nhà báo. Ảnh: Đ.T

Hội Nhà báo TP Hà Nội lên tiếng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 3.7.2019, Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng có công văn số 89/CV-HNB gửi Chủ tịch UBND quận Long Biên, Trưởng Công an quận Long Biên về việc Báo Tuổi trẻ Thủ đô cử nhóm phóng viên “đi xác minh, làm rõ thông tin về vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực Cửa Nghè, Thạch Cầu thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên.

Sau khi ghi nhận tại hiện trường, nhóm phóng viên chuẩn bị ra về thì bị một nhóm đối tượng lạ khoảng 6 người hành hung, tấn công, rút chìa khóa xe… (trong đó có 1 đối tượng là phụ nữ và 5 người đàn ông). Đáng chú ý, sự việc xảy ra tại đoạn Đình Cửa Nghè, cách trụ sở UBND phường Long Biên khoảng 800m.

Đây là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng đối với phóng viên, nhà báo đang trong quá trình tác nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phóng viên, nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị lãnh đạo UBND quận Long Biên, Công an quận Long Biên chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ việc và có hình thức xử lý những người cản trở phóng viên, nhà báo tác nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam” – Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đề nghị.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Nhiều kẻ côn đồ tấn công nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Đức Thành |

Sáng 2.7, trong quá trình tác nghiệp tìm hiểu về một số công trình vi phạm trên địa bàn phường Long Biên (Quận Long Biên – Hà Nội), nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã bị nhiều đối tượng hành hung.

"Dấu ấn" - Những bức ảnh báo chí ấn tượng của nhóm phóng viên ảnh Hà Nội

PV |

Hơn 100 bức ảnh báo chí ghi lại những sự kiện, khoảnh khắc ấn tượng trong khoảng 2 năm vừa qua được trưng bày trong triển lãm mang tên "Dấu ấn".

Phóng viên báo Pháp luật TP HCM bị dọa giết cả nhà

P.V |

Ngày 3.5, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP HCM đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Công an TP Nha Trang và Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đề nghị có biện pháp bảo vệ phóng viên Lê Tấn Lộc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều kẻ côn đồ tấn công nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Đức Thành |

Sáng 2.7, trong quá trình tác nghiệp tìm hiểu về một số công trình vi phạm trên địa bàn phường Long Biên (Quận Long Biên – Hà Nội), nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã bị nhiều đối tượng hành hung.

"Dấu ấn" - Những bức ảnh báo chí ấn tượng của nhóm phóng viên ảnh Hà Nội

PV |

Hơn 100 bức ảnh báo chí ghi lại những sự kiện, khoảnh khắc ấn tượng trong khoảng 2 năm vừa qua được trưng bày trong triển lãm mang tên "Dấu ấn".

Phóng viên báo Pháp luật TP HCM bị dọa giết cả nhà

P.V |

Ngày 3.5, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP HCM đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Công an TP Nha Trang và Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đề nghị có biện pháp bảo vệ phóng viên Lê Tấn Lộc.