Đề nghị xử lý nghiêm vụ nam bảo vệ hành hung dã man một phụ nữ tại Hà Nội

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc một bảo vệ chửi bới, đấm đánh liên tục vào người phụ nữ tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Sở trực thuộc phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Vừa qua báo chí đưa tin và đăng tải đoạn clip một nam bảo vệ cởi trần có hành vi chửi bới, đấm, đánh liên tục vào đầu, mặt một phụ nữ. Theo phản ảnh, sự việc xảy ra vào tối 14.12 tại khu vực vỉa hè, trước Trung tâm thương mại Artemis, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước thông tin này, ngày 17.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng của của thành phố và quận Thanh Xuân vào cuộc, tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực theo quy định của pháp luật và của cơ quan, doanh nghiệp; thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực.

Bộ cũng chỉ đạo Trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội (Hiện đang thí điểm Mô hình Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới) và các cơ quan cung cấp dịch vụ liên quan của thành phố trực tiếp giúp đỡ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế,…).

Ngoài ra, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố.

Đề nghị Sở báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới) trước ngày 20.12.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Bé 12 tuổi bị đánh chấn thương sọ não: Địa phương phải có trách nhiệm

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi gửi văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án bé trai 12 tuổi (ở Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nói về vai trò của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trước vấn nạn bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây.

“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

|

Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” tại Công ty TNHH Youngone Nam Định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vay tiền nhưng không trả, một người đàn ông bị đánh tử vong

N.T |

Ngày 17.12, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Lê Thanh Thủy (33 tuổi, trú thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Bé 12 tuổi bị đánh chấn thương sọ não: Địa phương phải có trách nhiệm

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi gửi văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án bé trai 12 tuổi (ở Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nói về vai trò của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trước vấn nạn bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây.

“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

|

Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” tại Công ty TNHH Youngone Nam Định.