Đề nghị tuyên 19 năm tù với bị cáo cầm ly bia ném bạn chơi golf chết

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã triệu tập giám định viên và điều tra viên để làm rõ hành vi của bị cáo cầm ly thủy tinh uống ném hay đánh vào đầu khiến bạn chơi golf tử vong.

Chiều ngày 18.10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vụ án giết người trong Sân golf Sông Bé ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng giết người trong sân golf  - Ảnh: Đình Trọng
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng giết người trong sân golf - Ảnh: Đình Trọng

Theo triệu tập của Hội đồng xét xử, giám định viên của công an tỉnh Bình Dương đã có mặt.

Việc có mặt của giám định viên tại phiên tòa để làm rõ hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh) đã cầm chiếc ly ném hay đánh vào đầu khiến ông Nguyễn Văn Đông (50 tuổi, ngụ Thành Phố Hồ Chí Minh) tử vong trong nhà hàng tại sân Golf Sông Bé xảy ra ngày 24.2.2018.

Video Công an thu thập được quay lại vụ chết người xảy ra ngày 24.2.2018 trong Sân golf Sông Bé tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo giám định viên, công an thu đã thu thập được một video quay lại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi khiến người bạn chơi golf ngồi trong cùng bàn ăn tử vong.

Video này quay lại cảnh người đàn ông cầm chiếc ly thủy tinh sử dụng uống bia bên tay trái chuyển qua tay phải thì chiếc ly bị bể.

Bị cáo Dũng tỏ ra hối hận vì không muốn mong muốn hậu quả xảy ra với nạn nhân - Đình Trọng
Bị cáo Dũng tỏ ra hối hận vì không muốn mong muốn hậu quả xảy ra với nạn nhân - Đình Trọng

Theo giám định viên thì bị cáo đã chồm qua một người ngồi giữa ném chiếc ly trúng cổ ông Dũng. Đây là hành vi ném bởi tay của bị cáo chưa chạm tới người của nạn nhân.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương nêu quan điểm, bị cáo thực hành vi có tính chất côn cồ. Hành vi của ông Dũng gây ra vết đứt vào vùng nguy hiểm  ở cổ bên trái khiến nạn nhân tử vong.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng phạm tội giết người phải chịu án phạt 19 năm tù giam.

 
Viện kiểm soát đề nghị tuyên phạt bị cáo Dũng 19 năm tù -  Ảnh: Đình Trọng

Luật sư bảo chữa cho bị cáo cho rằng, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát là không đúng tội danh. Bị cáo Dũng thực hiện hành vi mang tính bộc phát, không mong muốn hậu quả xảy ra.

Bên cạnh đó, bị cáo thực hiện hành vi sau khi bị nạn nhân có lời nói xúc phạm "anh có tin tôi đập ly bia vào mặt anh không". Luật sư bào chữa cho rằng đây chỉ là hành vi cố ý gây thương tích đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Dũng chia sẻ, hậu quả vụ việc xảy ra bị cáo cũng rất đau khổ, hành vi bị cáo thực hiện không phải cố ý. Bị cáo mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phiên xét xử ngày 18.10, Hội đồng xét xử chưa tuyên án và dư kiến sẽ tuyên vào ngày 25.10.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ án xảy ra đến nay đã gần 2 năm. Qua nhiều lần hoãn và trả hồ sơ, ngày 16.10 Hội đồng xét xử mới tiếp tục đưa vụ án ra xét xử nhưng đã tạm dừng để triệu tập giám định viên và điều tra viên để làm rõ hành vi của bị cáo.

Bị cáo Dũng rời tòa sau phiên xét xử -  Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Dũng rời tòa sau phiên xét xử - Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Xét xử vụ chơi golf xong cầm ly bia đánh bạn tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án giết người trong Sân golf Sông Bé ra xét xử sơ thẩm sau nhiều lần hoãn, trả hồ sơ.

Người lao động vừa tan ca bị cướp giật, Công an Bình Dương hứa sẽ điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động vừa tan ca ra khỏi cổng công ty thì bị cướp giật tài sản gây thương tích, phải xin nghỉ nhiều ngày. Công an tỉnh Bình Dương hứa sẽ điều tra và tăng cường an ninh ở khu công nghiệp.

Bình Dương lên tiếng vụ chuyển nhượng 43ha đất công với "giá bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin với báo chí về dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú rộng 43 ha thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Xét xử vụ chơi golf xong cầm ly bia đánh bạn tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án giết người trong Sân golf Sông Bé ra xét xử sơ thẩm sau nhiều lần hoãn, trả hồ sơ.

Người lao động vừa tan ca bị cướp giật, Công an Bình Dương hứa sẽ điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động vừa tan ca ra khỏi cổng công ty thì bị cướp giật tài sản gây thương tích, phải xin nghỉ nhiều ngày. Công an tỉnh Bình Dương hứa sẽ điều tra và tăng cường an ninh ở khu công nghiệp.

Bình Dương lên tiếng vụ chuyển nhượng 43ha đất công với "giá bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin với báo chí về dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú rộng 43 ha thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.