Đề nghị truy tố tài xế điều khiển xe ben tông vào xe cảnh sát giao thông

MINH CHÂU |

Tài xế Chế Văn Bò, điều khiển xe tải ben quá tải 51%, khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra đã bỏ chạy, tông vào xe cảnh sát giao thông trong quá trình bị truy đuổi.

Ngày 28.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cùng cấp đề nghị truy tố Chế Văn Bò (43 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, sáng ngày 20.11.2020, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, khi đến Km 1872 thuộc địa bàn phường An Bình, TP.Biên Hòa thì phát hiện Chế Văn Bò điều khiển xe tải ben biển số 51C-948.52 theo hướng Đồng Nai – TPHCM có dấu hiệu chở quá tải nên tiến hành ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, Chế Văn Bò không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã dùng xe công vụ biển số 60A-001.05 truy đuổi, khi ôtô xe công vụ chắn ngang đầu xe ôtô 51C-948.52 thì Chế Văn Bò đã lái xe của mình tông vào và tiếp tục bỏ chạy.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa bàn tỉnh Bình Dương mới khống chế được đối tượng cùng phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc.

Qua kiểm tra và cân xe cho kết quả, chiếc xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông lên phương án chống ùn tắc, tai nạn dịp cuối năm

Phạm Đông |

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao, để bảo đảm trật an toàn giao thông, cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông dịp Tết, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn, va chạm và ùn tắc giao thông.

Tát tai, dùng côn nhị khúc tấn công cảnh sát giao thông, phải xử lý hình sự

Lê Thanh Phong |

Ngăn chặn dịch COVID-19 để mang lại sự bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Đúng rồi. Nhưng bình yên hơn nữa nếu như ngăn chặn được tai nạn giao thông. Đừng quên, tai nạn giao thông đang giết chết vài chục mạng người mỗi ngày.

Trung tá Cảnh sát giao thông đường thuỷ hy sinh trong khi đi tuần tra

Mai Hường |

Trong khi đi tuần tra, xuồng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ Bắc Ninh bị một tàu đâm phải, khiến 3 cán bộ rơi xuống sông, trong đó trung tá Trần Ngọc Sơn hy sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cảnh sát giao thông lên phương án chống ùn tắc, tai nạn dịp cuối năm

Phạm Đông |

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao, để bảo đảm trật an toàn giao thông, cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông dịp Tết, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn, va chạm và ùn tắc giao thông.

Tát tai, dùng côn nhị khúc tấn công cảnh sát giao thông, phải xử lý hình sự

Lê Thanh Phong |

Ngăn chặn dịch COVID-19 để mang lại sự bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Đúng rồi. Nhưng bình yên hơn nữa nếu như ngăn chặn được tai nạn giao thông. Đừng quên, tai nạn giao thông đang giết chết vài chục mạng người mỗi ngày.

Trung tá Cảnh sát giao thông đường thuỷ hy sinh trong khi đi tuần tra

Mai Hường |

Trong khi đi tuần tra, xuồng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ Bắc Ninh bị một tàu đâm phải, khiến 3 cán bộ rơi xuống sông, trong đó trung tá Trần Ngọc Sơn hy sinh.