Đề nghị truy tố nhóm đối tượng chuyên cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Tuệ Linh - Trần Khanh |

Bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập nhằm đòi tiền cho vay nặng lãi với lãi suất 252%, nạn nhân Bùi Duy Đức phải gọi điện cầu cứu mẹ. Trong lúc các đối tượng đang kiểm đếm tiền chiếm đoạt thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 15.12, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa hoàn thành kết luận điều tra vụ án, đề nghị đưa ra truy tố một nhóm đối tượng về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, ngày 9.8, Công an thành phố nhận được tin báo tại quán bia (ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) có một vụ bắt giữ người trái phép nhằm cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau đó, Công an thành phố phối hợp với Công an phường Đằng Giang tiến hành xác minh và xác định nạn nhân là Bùi Duy Đức (ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Tại đây, nạn nhân đang bị 5 đối tượng khống chế, đánh đập nhằm ép người thân mang tiền đến trả nợ. Tại hiện trường vụ việc, Cơ quan điều tra thu giữ của các đối tượng 8,5 triệu đồng vừa chiếm đoạt của gia đình nạn nhân. Sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Tô Minh Hiệu (SN 1992, ở thôn Bạch Mai, xã Hồng Thái, huyện An Dương), Trần Ngô Hoàng (SN 1976, ở phường Đằng Giang), Trần Chí Cường (SN 1988, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), Hà Văn Thông (SN 1992, ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Văn Đông (SN 1995, ở thôn Đại Trà, huyện Kiến Thụy).

Được biết, tháng 3.2018, anh Đức có đến Công ty Hiệu Phong để vay 4 triệu đồng. Để hợp thức hóa việc cho vay lãi, đối tượng Hiệu đưa cho anh Đức ký vào hợp đồng thuê xe tự lái từ ngày 22.3, với lãi suất 7.000 đồng/ngày/triệu (tương đương lãi suất 252 % một năm).

Ngay sau khi giao tiền cho anh Đức, Hiệu đã cắt lại tiền lãi 200.000 đồng. Cứ sau 15 ngày, anh Đức đến phải đóng cho Hiệu 420.000 đồng. Tổng số tiền anh Đức đã trả cho Hiệu là 1.040.000 đồng. Đến ngày 9.8, thấy anh Đức chưa trả tiền nợ, Hiệu đã chỉ đạo các đối tượng Hoàng, Cường, Thông, Đông đi tìm nạn nhân để đòi nợ.

Được biết, Đức có người bạn gái là L.T.T (ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) là lao động tự do, đối tượng Hoàng đã nhờ chị T hẹn anh Đức đến quán cafe Linh Hà (ở 40/193 Văn Cao, phường Đằng Giang). Đến 14h ngày 9.8, anh Đức đến quán cafe gặp chị T thì nhóm của Hoàng đã chờ sẵn và hành hung.

Sau đó, nhóm đối tượng bắt ép anh Đức viết giấy nợ số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng bắt anh Đức gọi điện về cho gia đình mang tiền đến trả. Đến 17h30 cùng ngày, nhóm của Hiệu áp giải anh Đức về quán bia của chị Phạm Thị Thúy (ở xóm Trung, phường Đằng Giang) để chờ gia đình anh Đức mang tiền đến trả.

Đến 19h cùng ngày, bà Lưu Thị Làn (mẹ anh Đức) mang tiền đến trả cho đối tượng Hiệu. Khi bà Làn có mặt, Hoàng tiếp tục đánh đập anh Đức để ép nhận số tiền nợ trên. Thương con, bà Làn xin được trả 6 triệu đồng nhưng nhóm đối tượng không nghe, buộc bà phải tăng lên 8,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi các đối tượng đang nhận đếm tiền chiếm đoạt thì Cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ.

Tuệ Linh - Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 20 vụ, 36 bị can liên quan đến cầm đồ, cho vay nặng lãi

T.N.D |

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng ngày càng tăng và tiềm ẩn phức tạp, diễn ra ở cả thành thị đến nông thôn.

Hà Tĩnh khởi tố 6 bị can về tội cho vay nặng lãi

A.A |

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh cho biết, ngày 5.12 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội " Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Nhiều "anh chị" ở phía Bắc vào TPHCM cho vay nặng lãi

MINH QUÂN - NGÔ SƠN |

Công an TPHCM xác nhận trên địa bàn có 873 đối tượng hoạt động cho vay trái pháp luật và vi phạm lãi suất, trong đó hơn 2/3 là người các tỉnh phía Bắc, không ít đối tượng đang bị điều tra, truy nã.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố 20 vụ, 36 bị can liên quan đến cầm đồ, cho vay nặng lãi

T.N.D |

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng ngày càng tăng và tiềm ẩn phức tạp, diễn ra ở cả thành thị đến nông thôn.

Hà Tĩnh khởi tố 6 bị can về tội cho vay nặng lãi

A.A |

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh cho biết, ngày 5.12 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội " Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Nhiều "anh chị" ở phía Bắc vào TPHCM cho vay nặng lãi

MINH QUÂN - NGÔ SƠN |

Công an TPHCM xác nhận trên địa bàn có 873 đối tượng hoạt động cho vay trái pháp luật và vi phạm lãi suất, trong đó hơn 2/3 là người các tỉnh phía Bắc, không ít đối tượng đang bị điều tra, truy nã.