Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".

Liên quan đến vụ án VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Cty CP VN Pharma, cùng 11 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo quy định tại điều 157 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra, Cty CP VN Pharma được thành lập từ tháng 10.2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2012, Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường - Giám đốc Cty Thương mại hàng hải quốc tế H&C, nhập khẩu loại thuốc thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía Cty ở Canada không cung cấp được nên Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ nêu trên.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, VN Pharma đã sử dụng 14,1 tỉ đồng để chi phí cho hoạt động bán thuốc vào các bệnh viện.

Khoản tiền này được làm rõ là do Nguyễn Minh Hùng và Ban Giám đốc Cty VN Pharma chủ trương chi tiền cho trình dược viên sử dụng vào mục đích "tiếp cận" bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng để phục vụ cho hoạt động bán thuốc tại các bệnh viện.

Việc chi "hoa hồng" chỉ có lời khai của trình dược viên VN Pharama, không có tài liệu, chứng cứ vật chất chứng minh việc đưa tiền, đưa quà nên không đủ tài liệu kết luận về hành vi nhận "hoa hồng" của các cán bộ, bác sĩ bệnh viện.

Trước đó, tháng 7.2017, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường 12 năm tù về tội buôn lậu. 7 bị cáo khác bị kết án về tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến cuối tháng 10.2017, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án đã tuyên hủy án để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp xảy ra trên lĩnh vực dược phẩm, y tế. Vụ án có liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người. Riêng Cty VN Pharma có 8 người bị khởi tố, trong đó có 1 Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc.

T.V
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ: Việc thanh tra VN Pharma cơ bản hoàn thành

TX |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc thanh tra vụ VN Pharma cơ bản hoàn thành.

Cử tri bức xúc trước tình trạng nhập, bán thuốc kém chất lượng của Công ty VN Pharma

Xuân Hải - Đức Thành |

Sáng 23.10, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Kiến nghị tới Quốc hội, cử tri "chỉ đích danh" VN Pharma

BTS |

Cử tri thể hiện sự lo lắng và bức xúc trước tình trạng nhập khẩu và bán thuốc chữa bệnh kém chất lượng với số lượng lớn, đặc biệt là vụ án nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh tra Chính phủ: Việc thanh tra VN Pharma cơ bản hoàn thành

TX |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc thanh tra vụ VN Pharma cơ bản hoàn thành.

Cử tri bức xúc trước tình trạng nhập, bán thuốc kém chất lượng của Công ty VN Pharma

Xuân Hải - Đức Thành |

Sáng 23.10, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Kiến nghị tới Quốc hội, cử tri "chỉ đích danh" VN Pharma

BTS |

Cử tri thể hiện sự lo lắng và bức xúc trước tình trạng nhập khẩu và bán thuốc chữa bệnh kém chất lượng với số lượng lớn, đặc biệt là vụ án nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma...