Đề nghị truy tố 2 đối tượng rượt chém người ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhóm thanh niên ở TP Phú Quốc rủ nhau mang hung khí đi đòi nợ nhưng chưa gặp được con nợ thì đã dùng dao chém nhiều người khác bị thương nặng chỉ vì nhớ “thù cũ”.

Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Ngô Đức Quốc (SN 1997, ngụ xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc) và Vũ Trung Sơn (SN 2000, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 11.12.2021, Vũ Trung Sơn và đối tượng Tùng (chưa rõ nhân thân lai lịch, hiện đang bỏ trốn) gọi điện cho Ngô Đức Quốc cùng với 2 người khác là Diệp Xuân Nam, Phạm Bá Hữu để nhờ đi đòi nợ cho Sơn. Sau đó, cả nhóm đi chuẩn bị hung khí gồm 3 dao tự chế rồi thuê một chiếc xe ôtô do Hữu cầm lái để đi đến xã Gành Dầu kiếm con nợ.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi nhóm của Sơn chạy xe ngang một quán nhậu ở xã Gành Dầu thì nhìn thấy anh N.V.H (ngụ khu phố 5, phường Dương Đông), U.S.T và N.H.Q từ trong quán đi ra. Nhớ lại chuyện trước đây bị anh H cùng nhân viên đuổi mình ra khỏi khách sạn, Sơn bảo Hữu dừng xe lại và cùng Tùng dùng dao tự chế chạy đến chém liên tiếp vào người làm anh H bị thương nặng (với tỉ lệ thương tật là 21%). Quốc cũng cầm một cây dao đứng phía sau xe bán tải để quan sát. Lúc này, Sơn và Tùng tiếp tục cầm dao rượt chém anh Q (bị thương tật 18%). Sau đó, cả 3 chạy đến vỉa hè đối diện quán nhậu, dùng dao để chém liên tiếp vào người của anh T (gây thương tật 49%).

Gây án xong, Quốc bảo mọi người nhanh chóng lên xe ôtô do Hữu điều khiển bỏ chạy về xã Cửa Dương để lẩn trốn. Đến ngày 20.1.2022, Sơn và Quốc đến Công an đầu thú và giao nộp 3 cây dao gây án.

Hiện còn một số đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy tố 2 nhóm bảo kê xây dựng nhà đánh nhau ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 15 bị can có tuổi đời từ 19 đến 37, thuộc 2 nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố Phú Quốc về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phú Quốc: Xử phạt 2 vợ chồng la hét, kích động tiểu thương, tấn công công an

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Công an TP Phú Quốc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Thị Huỳnh (SN 1991) và Ngô Minh Hoàng (SN 1983) về hành vi gây mất trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật với tổng số tiền 5.400.000 đồng.

Phú Quốc: Triệt xóa nhóm đối tượng chặn đầu xe người đi đường cướp tài sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng các đoạn đường vắng, ít người qua lại nhóm đối tượng chặn người đi xe máy rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề nghị truy tố 2 nhóm bảo kê xây dựng nhà đánh nhau ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 15 bị can có tuổi đời từ 19 đến 37, thuộc 2 nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố Phú Quốc về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phú Quốc: Xử phạt 2 vợ chồng la hét, kích động tiểu thương, tấn công công an

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Công an TP Phú Quốc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Thị Huỳnh (SN 1991) và Ngô Minh Hoàng (SN 1983) về hành vi gây mất trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật với tổng số tiền 5.400.000 đồng.

Phú Quốc: Triệt xóa nhóm đối tượng chặn đầu xe người đi đường cướp tài sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng các đoạn đường vắng, ít người qua lại nhóm đối tượng chặn người đi xe máy rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân để cướp tài sản.