Đề nghị truy tố 2 bảo mẫu trường Mầm Xanh tội hành hạ trẻ em

P.V (T/H) |

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) vừa hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 2 bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) có hành vi hành hạ trẻ em.

2 bị can bị đề nghị truy tố là Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Đào (SN 1994, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội “Hành hạ người khác”.

Trước đó, 2 bảo mẫu Linh và Đào đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hành hạ người khác” từ cuối tháng 11.2017. Theo Cơ quan Công an, 1 trong 24 trẻ em bị bảo mẫu hành hạ có chậm phát triển tâm thần vận động.

Theo Infonet, cả 2 bảo mẫu đều đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh. Bảo mẫu Linh khai nhận có hành vi dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. khiến bé này bị tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động. Kết luận pháp y tâm thần nêu rõ, bé Q. cần được theo dõi và chăm sóc, giáo dục cho phù hợp.

Ngoài ra, 2 bảo mẫu cũng thừa nhận hành vi dùng dao dọa và dùng tay tát liên tục vào mặt, đầu nhiều bé. Bảo mẫu Đào cũng dùng roi nhựa, tay đánh các bé khác trong lúc chăm sóc. 

Theo Anninhthudo, công an xác định có 26 bé đã bị các bảo mẫu trường tư thục Mầm Xanh hành hạ.

Khi điều tra vụ án, Công an quận 2 có công văn đề nghị trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP.HCM giải thích pháp y tâm thần về việc chậm phát triển tâm thần vận động có phải là do bị hành hạ tại cơ sở Mầm Xanh hay do nguyên nhân nào khác? Đơn vị này có trả lời cho rằng, chưa có cơ sở khoa học và chứng cứ tại thời điểm giám định để nói rằng sự chậm phát triển tâm thần vận động là do có liên quan đến sự hành hạ tại cơ sở Mầm Xanh gây ra. Để xác định nguyên nhân khác thì cần có thời gian theo dõi tiến triển cũng như cần làm 1 số test tâm lý tại cơ sở chuyên khoa tâm thần cho trẻ em.

Công an khẳng định, trong thời gian dài, các bảo mẫu Linh, Đào và những người liên quan đã hành hạ nhiều cháu bé, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe các cháu và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngoài ra về trách nhiệm dân sự, gia đình các cháu bé đến nay đã có yêu cầu các bảo mẫu bồi thường số tiền hơn 808 triệu đồng. Nhưng các bị can như: Linh, Đào và người có liên quan như Huỳnh không có khả năng bồi thường, nên cơ quan Công an đề nghị các cơ quan tố tụng liên quan xử lý theo pháp luật.

P.V (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.

Hai bảo mẫu lớp mẫu giáo Mầm Xanh thừa nhận đánh trẻ

Trường Sơn |

Hôm nay (30.11), Công an quận 12, TPHCM tiếp tục lấy lời khai hai bảo mẫu của lớp mầm non Mầm Xanh để điều tra hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em của hai bảo mẫu này.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.

Hai bảo mẫu lớp mẫu giáo Mầm Xanh thừa nhận đánh trẻ

Trường Sơn |

Hôm nay (30.11), Công an quận 12, TPHCM tiếp tục lấy lời khai hai bảo mẫu của lớp mầm non Mầm Xanh để điều tra hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em của hai bảo mẫu này.