Đề nghị trang bị súng quân dụng cho CSGT: Không phải được tùy tiện nổ súng

Vương Trần |

Cho rằng đề xuất trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn caosu, súng bắn đạn hơi cay… cho cảnh sát giao thông như dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông là cần thiết, song, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, việc sử dụng các loại vũ khí này phải tuân theo các quy định của pháp luật, không phải tùy tiện thích nổ súng lúc nào cũng được.

Cảnh sát giao thông được trang bị súng tiểu liên

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông (CSGT). Đáng chú ý, dự thảo quy định lực lượng CSGT có thể được trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn caosu, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8. Đây là điểm mới so với quy định hiện hành.

Cho ý kiến về dự thảo thông tư, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an nhìn nhận: Thời gian qua cho thấy, hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi và manh động hơn. Thực tế cho thấy, không chỉ có lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm mới bắt tội phạm mà CSGT cũng bắt rất nhiều tội phạm. Trong đó có nhiều tội phạm về ma túy xuất hiện trên đường phố hay nhiều đối tượng côn đồ, manh động khác sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Do đó quy định về việc trang bị vũ khí cho CSGT là điều cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Trần Sơn Hà cũng cho rằng, khi trang bị súng cần có các quy định cụ thể về kế hoạch công tác ghi rõ các phương tiện và công cụ hỗ trợ, súng quân dụng. Các quy định về nơi quản lý vũ khí, vũ khí được sử dụng khi đi làm việc, làm nhiệm vụ và phải để về nơi quy định khi hết giờ làm việc… Việc sử dụng vũ khí cũng được quán triệt đúng theo tinh thần và các quy định của pháp luật.

Không phải thích tùy tiện nổ súng khi nào cũng được

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, việc trang bị vũ khí nóng như súng cho CSGT là cần thiết. Đặc biệt, khi CSGT thực nhiệm vụ nhất là tuyến tuần tra phức tạp về an ninh trật tự hay có vấn đề về hoạt động vê tội phạm ma túy như các tỉnh biên giới, các tuyến đường giáp vùng biên thì điều này là rất cần thiết.

Cùng với việc trang bị vũ khí, ông Hồng cho rằng, lực lượng được giao vũ khí, thiết bị cần có quy định chặt chẽ về việc huấn luyện, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy định về việc sử dụng súng. “Để đảm bảo hiệu quả, an toàn và phát huy được tác dụng của việc trang bị vũ khí này, việc trang bị phải được lựa chọn kỹ càng, có trong các kế hoạch tuần tra kiểm soát chứ không thực hiện một cách tùy tiện. Các trường hợp được nổ súng đã có quy định rất rõ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chứ không phải “thích thì nổ” - ông Hồng nói.

Đồng tình với việc trang bị vũ khí hỗ trợ cho CSGT, Đại tá Phạm Trường Dân - (Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cũng cho rằng, cán bộ chiến sĩ CSGT là một bộ phận trong lực lượng công an nhân dân đã được hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo về việc sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ. Do vậy, khi được giao công cụ hỗ trợ để làm tốt hơn chức năng phòng ngừa và trấn áp tội phạm.

Theo ông Dân, kinh nghiệm ở nhiều đơn vị quốc tế, ở nhiều nước cũng đã trang bị súng, vũ khí nóng cho CSGT. CSGT vừa xử lý phòng ngừa tai nạn giao thông nhưng cũng đối diện với tội phạm và trấn áp tội phạm. Tuy nhiên khi được giao vũ khí và công cụ hỗ trợ thì cần quản lý cho tốt, sử dụng cho đúng mục đích, không để lạm dụng mà làm những chuyện trái quy định của pháp luật. Những quy định có liên quan tới việc sử dụng súng, sử dụng vũ khí nóng đều đã được quy định rất rõ.

“Vì súng tiểu liên sẽ gây sát thương lớn, có thể gây tử vong cho đối tượng nghi ngờ phạm tội hoặc những người tham gia giao thông. Do đó, cần phải căn cứ cụ thể từng địa phương, trường hợp có dấu hiệu tội phạm như buôn bán ma túy, cướp có vũ trang… thì trường hợp nào được phép truy đuổi, được dùng phương tiện kỹ thuật hay vũ khí để ngăn chặn, bắt giữ đối tượng”.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 1.7.2018 quy định rất rõ 11 trường hợp CSGT được nổ súng, trong đó có 5 trường hợp phải cảnh báo trước và 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an đề xuất người dân được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông

Vương Trần |

“Người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông qua quan sát trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình” – Dự thảo thông tư nêu.

Được trang bị súng, khi nào cảnh sát giao thông có quyền "bóp cò"?

VƯƠNG TRẦN |

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ quy định rõ 11 trường hợp Cảnh sát giao thông được nổ súng, trong đó có 5 trường hợp phải cảnh báo trước và 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo.

Đề xuất trang bị thêm súng trường, súng tiểu liên cho cảnh sát giao thông

Vương Trần |

Lực lượng cảnh sát giao thông có thể được trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Công an đề xuất người dân được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông

Vương Trần |

“Người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông qua quan sát trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình” – Dự thảo thông tư nêu.

Được trang bị súng, khi nào cảnh sát giao thông có quyền "bóp cò"?

VƯƠNG TRẦN |

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ quy định rõ 11 trường hợp Cảnh sát giao thông được nổ súng, trong đó có 5 trường hợp phải cảnh báo trước và 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo.

Đề xuất trang bị thêm súng trường, súng tiểu liên cho cảnh sát giao thông

Vương Trần |

Lực lượng cảnh sát giao thông có thể được trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su.