Đề nghị phạt bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp từ 8 năm 3 tháng đến hơn 9 năm tù

P.ĐẠT |

Trong ngày xét xử thứ 2 (27.11), VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương (bị tố hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp) từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Ngày 27.11, TAND TP.Huế tiếp tục ngày làm việc thứ 2 xét xử vụ án cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983; trú khu tập thể Đống Đa, TP.Huế) bị cáo buộc 3 tội danh: "Hiếp dâm", "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Người bị hại trong vụ này là D H T T (SN 1996, trú Thừa Thiên Huế).

Chủ tọa phiên tòa đã công bố biên bản lời khai của một số nhân chứng liên quan đến vụ án.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.Huế nêu ý kiến khẳng định vẫn giữ quan điểm, lập trường như bản cáo trạng đã công bố trước đó.

Vì vậy, VKSND TP.Huế đề nghị truy tố Lê Quang Huy Phương với 3 tội danh nêu trên để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian.

Đại diện Viện KSND TP Huế nêu quan điểm xử lý vụ án.

Cụ thể, VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt tội "Cố ý gây thương tích" đề nghị xử phạt 5 - 6 năm tù; tội "Hiếp dâm" từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; tội "Bắt giữ người trái pháp luật" từ 9 tháng đến 1 năm tù. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, VKSND TP.Huế đề nghị xử phạt Phương từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Quang Huy Phương khẳng định tất cả tài liệu, chứng cứ vụ án không đủ cơ sở luận tội; cáo trạng của VKSND TP.Huế chỉ theo một chiều. Các luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tài liệu, chứng cứ còn yếu và thiếu; đồng thời, tạm thời trả tự do cho cựu bác sĩ này.

Về cáo buộc tội "Cố ý gây thương tích", các luật sư của bị cáo cho rằng đã vi phạm tố tụng hình sự. Theo đó, tỉ lệ tổn thương của nạn nhân tại 2 bản kết luận pháp y giám định thương tật đã vi phạm quy định, chưa đúng vấn đề, trong bút lục điều tra không có chữ ký một giám định viên.

Việc xem xét vết thương trên cơ thể nạn nhân, các luật sư cũng cho rằng cơ quan điều tra chưa khách quan vì mời người nhà của bị hại chứng kiến. Họ cho rằng cựu bác sĩ này không có mục đích giao cấu mà chỉ muốn dọa nạt nữ điều dưỡng vì cô đã bôi nhọ, xúc phạm anh ta trước.

Đối với hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", một trong 3 luật sư bào chữa cho bị cáo nói rằng chưa nghe đại diện VKSND TP.Huế luận về tội này thế nào.

Chiều 27.11, tiếp tục phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại tòa.
Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại tòa.

Như Lao Động đã đưa tin, theo cáo trạng, vào hồi 10h30 ngày 17.9.2019, Phương gọi điện nhờ chị T. đến gặp nhân viên Khoa Da liễu để lấy thuốc làm đẹp da mang đến cho mình tại quán cà phê tầng dưới căn hộ của Phương ở.

Chị T. một mình chạy xe máy tới quán cà phê nhưng không thấy Phương nên lên căn hộ của bị cáo giao đồ. Do chị T từng nghe tiếng đồn không tốt về Phương và lo sợ chuyện chẳng lành đến với mình nên trước khi lên, T đã bật chế độ ghi âm, để vào túi áo khoác đang mặc trên người.

Khi chị T mang thuốc vào phòng thì bị Phương chốt cửa, trong hơn 1 giờ, bị cáo đã có hành vi khống chế, giữ chị T, dùng vũ lực bẻ tay, trói tay, vật ngữa chị T xuống nhà, dùng tay đánh liên tục vào mặt và nhiều vùng khác trên cơ thể, dùng những lời lẽ đe dọa khác nhằm thực hiện hành vi của mình.

Đoạn ghi âm cho thấy mặc dù nạn nhân liên tục van xin nhưng bị cáo Phương vẫn đe dọa: "Anh cho em hai lựa chọn. Em muốn anh hại em hay người khác hại em"... Vị bác sĩ này còn dùng điện thoại chụp ảnh chị T. mặc cho bị hại liên tục van xin.

Khoảng 47 phút sau, lợi dụng Phương đi lấy nước nên chị T. đã vùng chạy ra ngoài hành lang. Tuy nhiên, khi đến điểm cầu thang lên tầng 3 thì bị Phương đuổi kịp nắm tóc kéo lại lôi vào phòng tiếp tục dùng tay đánh đấm, đe dọa và khống chế bị hại.

Sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan Công an TP.Huế vào cuộc làm rõ vụ việc, bị can Lê Quang Huy Phương bị bắt giam tại Nhà tạm giữ Công an TP.Huế cho đến nay.

Cơ quan Công an kết luận, trong quá trình thực hiện hành vi trên, Phương đã dùng vũ lực gây thương tích cho chị T. là 37% nên bị cáo buộc tội "Cố ý gây thương tích".

Vị cựu bác sĩ da liễu đã cố ý đóng cửa không cho nạn nhân trốn thoát. Khi nạn nhân đã thoát chạy ra ngoài cũng bị Phương đuổi theo bắt lại vào phòng, đóng của không cho về trong hơn 70 phút nên phạm thêm tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, sáng 8.9.2020, TAND TP.Huế đã đưa ra xét xử vụ án cựu bác sĩ da liễu Lê Quang Huy Phương (SN 1983, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP.Huế) với cáo buộc 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do vắng mặt các giám định viên và 11 người làm chứng.

P.ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xét xử công khai vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng

PHÚC ĐẠT |

Vụ cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 8.9.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Sẽ xét xử công khai vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng

PHÚC ĐẠT |

Vụ cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 8.9.