Đề nghị mức án 10-11 năm tù với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị xác định có vai trò chính trong sai phạm ở dự án khu đất vàng tại TPHCM, rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát hơn 2.700 tỉ.

Sáng 24.4, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng (68 tuổi, cựu Bộ trưởng Công thương) mức án 10-11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương) 7-8 năm tù cùng tội danh với ông Vũ Huy Hoàng.

Ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

7 bị can còn lại là đồng phạm của ông Tín, gồm các cựu lãnh đạo và cán bộ thuộc UBND TPHCM, bị đề nghị mức án 2-5 năm tù.

Theo cáo buộc, Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được giao cho khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Quá trình quản lý Sabeco, ông Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập Công ty liên doanh Sabeco Pearl cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê".

Trong 2 ngày xét hỏi, ông Vũ Huy Hoàng thừa nhận một phần trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương trong việc để mất khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM, từ sở hữu Nhà nước thuộc về tư nhân.

Cựu Bộ trưởng Công Thương cho rằng bản thân không có động cơ, vụ lợi liên quan dự án ở khu đất này và phủ nhận cáo buộc đổ lỗi cho cấp dưới.

Theo Viện Kiểm sát, ông Vũ Huy Hoàng đã làm trái chỉ đạo của Chính phủ, quyết định cho Sabeco chuyển nhượng tài sản để đầu tư dự án xây khu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại.

Ông Hoàng còn chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng, đang bị truy nã) và cấp dưới ra văn bản yêu cầu Sabeco dùng quyền sử dụng đất và tiền của Sabeco góp vốn, thành lập Sabeco Pearl để kinh doanh bất động sản.

Quá trình thực hiện dự án, bị cáo không yêu cầu Sabeco triển khai. Khi doanh nghiệp này thoái vốn góp tại Sabeco Pearl, khu đất trên được dịch chuyển sang tài sản tư nhân.

Viện kiểm sát cho rằng, trong vụ án này, ông Vũ Huy Hoàng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, bị cáo giữ vai trò chính với hành vi có tính chất quyết định gây ra hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

"Chỉ có thể giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhưng phải chịu hình phạt cao hơn những người khác", đại diện VKS nhấn mạnh.

Đối với Nguyễn Hữu Tín, bị cáo xin xét xử vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Tín giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận biết đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được giao cho Sabeco và không được thành lập pháp nhân mới để khai thác tài sản này.

Tuy nhiên, ông Tín vẫn đồng ý cho Sabeco Pearl, không phải là doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư và thuê đất thực hiện dự án.

Đối với 7 bị can là cựu cán bộ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng UBND TPHCM, VKS cho rằng họ có vai trò đồng phạm, tham mưu, đề xuất để ông Tín ký văn bản chấp thuận cho Sabeco Pearl thuê đất trái quy định.

Hành vi của bị can Vũ Huy Hoàng và các bị cáo gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu đến toà

Việt Dũng |

Trước phiên toà hôm nay (22.4), luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chia sẻ thân chủ ông sức khoẻ yếu hơn so với 2 lần ra toà trước đó.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan vụ án ở Sabeco hầu toà

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ngày 7.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có vai trò chính trong vụ thất thoát 2.700 tỉ

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có vai trò chính, trực tiếp để khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu đến toà

Việt Dũng |

Trước phiên toà hôm nay (22.4), luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chia sẻ thân chủ ông sức khoẻ yếu hơn so với 2 lần ra toà trước đó.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan vụ án ở Sabeco hầu toà

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ngày 7.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có vai trò chính trong vụ thất thoát 2.700 tỉ

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có vai trò chính, trực tiếp để khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng.