Đề nghị kỷ luật cao nhất nhân viên một sở vi phạm công tác phòng chống dịch

Thành An |

Tối 11.8, Thành ủy Vũng Tàu cho biết đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị áp dụng xử lý hình thức cao nhất đối với nhân viên vi phạm trong công tác phòng, chống COVID-19 đã xảy ra vào tối 9.8.

Trước đó, trong lúc thi hành nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác thuộc phường Thắng Tam đã phát hiện một xe ôtô chở 4 người vi phạm công tác phòng chống dịch, ra đường không có lý do chính đáng, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.

Trong quá trình làm việc, những người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đồng thời có hành vi chống đối, phát ngôn xúc phạm Tổ công tác.

Qua xác minh, TP.Vũng Tàu đã xác định được 2 trong 4 người vi phạm đang công tác trong đơn vị hành chính nhà nước. Cụ thể, ông Vũ Đại Dương là nhân viên Tổ kỹ thuật địa chính - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.Vũng Tàu; còn ông Hoàng Gia Thuận là nhân viên hợp đồng của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vì vậy, Thành ủy TP.Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý với hình thức cao nhất 2 người này.

3 trong số 4 người vi phạm gồm Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và Trần Thị Ngân Hà cũng đã bị Công an Thành phố Vũng Tàu xử phạt mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi "Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ".

Đồng thời, UBND phường Thắng Tam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Trần Thị Ngân Hà và ông Vũ Đại Dương mỗi người 3 triệu đồng; Lê Văn Thanh và Hoàng Gia Thuận bị phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Cơ quan chức năng cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với ông Lê Văn Thanh vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ về các lỗi: Điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định.

Còn đối với phương tiện vi phạm là xe ôtô 51H-708.39 thì tiếp tục xác minh, xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên, đổi chủ do bà Trần Thị Ngân Hà mua lại xe của người khác.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

4 người trên xe ôtô ra đường không chính đáng còn thách thức chốt kiểm soát

Thành An |

4 người đi trên xe ô tô không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường với lí do chính đáng lúc bị dừng xe kiểm tra, mà còn có những hành vi, lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch.

Ôtô bán tải “luồng xanh” giấu 4 người ở ghế sau định thông chốt vào Hà Nội

Quang Việt |

Tài xế ôtô bán tải dán giấy ưu tiên "luồng xanh" chở 4 người định thông chốt kiểm soát ở huyện Ba Vì để vào Hà Nội song bị tổ công tác phát hiện.

Qua mạng xã hội, 4 người được giúp đỡ sau khi đi bộ hơn 400km để về nhà

LÊ PHI LONG |

Do không có tiền, 4 người đàn ông ở tỉnh Lai Châu đã quyết định đi bộ dọc Quốc lộ 1A với hơn 1.400km để về nhà. Khi đi hơn 400km đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì may mắn được người dân địa phương giúp đỡ, thuê chuyến xe ô tô để chở về.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

4 người trên xe ôtô ra đường không chính đáng còn thách thức chốt kiểm soát

Thành An |

4 người đi trên xe ô tô không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường với lí do chính đáng lúc bị dừng xe kiểm tra, mà còn có những hành vi, lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch.

Ôtô bán tải “luồng xanh” giấu 4 người ở ghế sau định thông chốt vào Hà Nội

Quang Việt |

Tài xế ôtô bán tải dán giấy ưu tiên "luồng xanh" chở 4 người định thông chốt kiểm soát ở huyện Ba Vì để vào Hà Nội song bị tổ công tác phát hiện.

Qua mạng xã hội, 4 người được giúp đỡ sau khi đi bộ hơn 400km để về nhà

LÊ PHI LONG |

Do không có tiền, 4 người đàn ông ở tỉnh Lai Châu đã quyết định đi bộ dọc Quốc lộ 1A với hơn 1.400km để về nhà. Khi đi hơn 400km đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì may mắn được người dân địa phương giúp đỡ, thuê chuyến xe ô tô để chở về.