Đề nghị khởi tố cô gái biến hóa thịt heo nái thành... thịt nai khô gác bếp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Một đối tượng ở thành phố Gia Nghĩa vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố về hành vi mua thịt heo nái về làm thành món đặc sản nai gác bếp để bán cho khách hàng kiếm lời.

Chiều 13.7, Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trần Thị Giang (21 tuổi), trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Đối tượng Giang có ngành nghề là kinh doanh sản phẩm thịt động vật tươi sống. Quá trình hoạt động, Giang thấy khách hàng ưa chuộng các sản phẩm từ thịt trâu, bò, nai sấy khô gác bếp. Các sản phẩm này được làm theo cách thức của người đồng bào.

Từ đó, Giang nảy sinh ý định sử dụng thịt heo nái để chế biến thành các sản phẩm trên bán cho khách hàng để kiếm lời. Để thực hiện ý định, Giang lên mạng xã hội tìm hiểu và học cách tẩm, ướp gia vị đối với thịt heo tươi sống rồi làm giả thành thịt nai gác bếp, nai một nắng, trâu gác bếp.

Sau khi học được cách làm, Giang thuê người làm 2 lò sấy than, sử dụng mạng xã hội đặt các nguyên, vật liệu trên mạng để về làm các sản phẩm giả bán cho khách hàng.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, qua mạng xã hội, Giang còn đặt làm nhãn mác, bao bì như nhiều sản phẩm thịt sấy khô đang được bày bán trên thị trường.

Thông qua mạng xã hội Facebook, biết Giang bán sản phẩm thịt nai khô nên anh H., một khách hàng ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông liên hệ đặt mua 80kg thịt nai khô gác bếp, với giá 450.000 đồng/kg.

Ngày 23.1.2022, khi Giang đang đóng gói thịt heo dán nhãn “Nai khô gác bếp” cho khách hàng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hơn 320kg thịt tươi, 166kg thịt sấy khô các loại đã và đang chuẩn bị đóng bịch, dán nhãn mác các loại để bán cho khách hàng... Kết quả giám định toàn bộ các sản phẩm thịt “Nai khô gác bếp” trên đều làm giả từ thịt heo nái.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tiếp tục kiểm tra các lò mổ heo lậu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một số lò mổ lậu và phát hiện tình trạng tái phạm dù đã bị xử lý trước đó.

Vừa bị phạt 14,5 triệu đồng, 2 tuần sau lại lấy thịt heo bẩn về "chế biến"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.5, đoàn liên ngành UBND xã Bình Minh, huyện Trảng Bom tiếp tục kiểm tra hộ ông Nguyễn Mạnh Thảo (42 tuổi, ngụ ấp Tân Bình) và phát hiện đang trữ 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, có màu tím tái, nhợt nhạt, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, trước đó gần 2 tuần, hộ ông Thảo cũng mới bị xử phạt 14,5 triệu đồng về hành vi tương tự.

Cách nhận biết thịt lợn bẩn, thịt lợn sạch bằng mắt thường

Trang Thiều (T/H) |

Với thịt lợn bẩn, thịt lợn ôi, khi cắt sâu vào miếng thịt sẽ thấy nhũn, chảy chất dịch và có mùi hôi, khi rửa sẽ chuyển sang màu nhạt và có mùi tanh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tiếp tục kiểm tra các lò mổ heo lậu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một số lò mổ lậu và phát hiện tình trạng tái phạm dù đã bị xử lý trước đó.

Vừa bị phạt 14,5 triệu đồng, 2 tuần sau lại lấy thịt heo bẩn về "chế biến"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.5, đoàn liên ngành UBND xã Bình Minh, huyện Trảng Bom tiếp tục kiểm tra hộ ông Nguyễn Mạnh Thảo (42 tuổi, ngụ ấp Tân Bình) và phát hiện đang trữ 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, có màu tím tái, nhợt nhạt, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, trước đó gần 2 tuần, hộ ông Thảo cũng mới bị xử phạt 14,5 triệu đồng về hành vi tương tự.

Cách nhận biết thịt lợn bẩn, thịt lợn sạch bằng mắt thường

Trang Thiều (T/H) |

Với thịt lợn bẩn, thịt lợn ôi, khi cắt sâu vào miếng thịt sẽ thấy nhũn, chảy chất dịch và có mùi hôi, khi rửa sẽ chuyển sang màu nhạt và có mùi tanh.