Đề nghị hủy bản án sơ thẩm vụ chém bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái

Huân Cao |

Về vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM vừa đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, do cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Sáng 27.7, trao đổi với PV báo Lao Động, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM xác nhận, Viện vừa có đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án chém bác sỹ Chiêm Quốc Thái.

Tòa án nhân dân TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ chém bác sỹ Chiêm Quốc Thái vào ngày 26.6 vừa qua. Tòa đã tuyên Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ, vợ cũ bác sĩ Thái) mức án 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Bị can Phan Nguyễn Duy Thanh 1 năm 3 tháng tù, các bị cáo còn lại 1 năm 4 tháng tù.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ chém bác sĩ Thái. Ảnh: Mai Phương
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ chém bác sĩ Thái. Ảnh: Mai Phương

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM cho rằng, Ngọc là người cầm đầu, thuê Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) thực hiện hợp đồng đánh dằn mặt bác sĩ Thái với giá 1 tỉ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao nhận thấy bản án trên có nhiều sai sót, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao, xử phúc thẩm theo hướng tuyên hủy án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM.

Cụ thể, bị cáo Ngọc là người chủ mưu, cầm đầu và khởi xướng vụ chém, nhưng án sơ thẩm chỉ xử phạt 18 tháng tù là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, chưa nghiêm minh.

Đồng thời, các bị cáo giúp sức thực hiện hành vi với vai trò và sự nguy hiểm khác nhau, nhưng án sơ thẩm tuyên xử cùng một mức án và cao hơn bị cáo Thanh là không phân hóa vai trò và hình phạt của từng bị cáo trong vụ án. 

Ngoài ra, các lời khai của bị cáo có nhiều mâu thuẫn với nhau; chưa làm rõ các bị cáo thực hiện cách cầm dao, cách chém, cách thức di chuyển để tiếp cận nạn nhân,...

Mặt khác, hung khí dùng để chém bị hại cũng chưa xác định được chính xác kích thước và chủng loại để từ đó xác định chính xác tội danh.

Bị cáo Ngọc tại tòa. Ảnh: Mai Phương
VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng tuyên bị cáo Ngọc 18 tháng tù là chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Ảnh: Mai Phương

Được biết, sau khi toà sơ thẩm tuyên án, Viện kiểm sát nhân dân TP HCM đã có kháng nghị một phần bản án sơ thẩm theo hướng đề nghị tăng hình phạt đối với một số bị cáo, trong đó có bị cáo Thanh.

Cùng thời điểm này, bác sĩ Thái cũng kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bà Trần Hoa Sen. Bà Sen là bác sĩ, được ông Thái tố là có đồng phạm với nhóm người chém ông.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, bà Sen có hành vi nhận tiền từ bà Ngọc, giao cho Thanh. Tuy nhiên, bà Sen không thừa nhận biết việc bà Ngọc thuê người chém ông Thái, không biết số tiền Ngọc chuyển cho Thanh là bao nhiêu và nhằm mục đích gì... nên không đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vợ cũ bị tuyên 18 tháng tù, bác sĩ Chiêm Quốc Thái muốn kháng cáo

MAI PHƯƠNG |

Sau khi tòa vừa tuyên án, bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cho biết sẽ kháng cáo.

Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai nhờ giang hồ đánh dằn mặt chứ không chém

MAI PHƯƠNG |

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tố bà Trần Hoa Sen vốn là người thù ghét ông nên đề nghị cần có mặt bà Sen để làm rõ vai trò đồng phạm.

Xét xử vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ "xử" chồng

MAI PHƯƠNG |

Trong vụ án này, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) đóng vai trò chủ mưu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vợ cũ bị tuyên 18 tháng tù, bác sĩ Chiêm Quốc Thái muốn kháng cáo

MAI PHƯƠNG |

Sau khi tòa vừa tuyên án, bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cho biết sẽ kháng cáo.

Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai nhờ giang hồ đánh dằn mặt chứ không chém

MAI PHƯƠNG |

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tố bà Trần Hoa Sen vốn là người thù ghét ông nên đề nghị cần có mặt bà Sen để làm rõ vai trò đồng phạm.

Xét xử vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ "xử" chồng

MAI PHƯƠNG |

Trong vụ án này, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) đóng vai trò chủ mưu.