Đề nghị bệnh viện thu giữ mẫu vật trong vụ án giết người ở TP Kon Tum

LỆ THUỶ |

Ngày 21.11, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã gửi công văn đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đề nghị thu giữ mẫu vật có liên quan đến vụ án “Giết người” đang được điều tra.

Trước đó, ngày 3.11.2022 tại số nhà 39/11 Đoàn Thị Điểm, phường Quang Trung, TP Kon Tum, anh Dương Đặng Hải Trung (SN 1977, trú phường Thống Nhất, TP Kon Tum) bị một đối tượng dùng súng bắn.

Viên đạn chì vỡ ra thành nhiều mảnh, găm vào vùng cằm gây thương tích nặng. Việc gắp các mảnh chì này ra khỏi cơ thể gặp nhiều khó khăn và cần kỹ thuật điều trị cao, chi phí tốn kém. Nếu để lâu ngày thì vết thương của bệnh nhân sẽ chuyển nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Qua giám định tại Trung tâm pháp y tỉnh Kon Tum, xác định tỉ lệ thương tật của Dương Đặng Hải Trung là 13%. Vụ việc ban đầu được xác định có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, sau đó cơ quan điều tra khởi tố vụ án, chuyển sang tội danh Giết người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nơi bệnh nhân điều trị ban đầu. Ảnh Lệ Thuỷ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nơi bệnh nhân điều trị ban đầu. Ảnh Lệ Thuỷ

Đến ngày 7.11.2022, anh Trung được bệnh viện chuyển đến bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM để điều trị đến thời điểm hiện nay.

Công an TP Kon Tum đề nghị Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Dương Đặng Hải Trung, nếu tìm được dị vật ở vị trí thương tích (vùng cằm) thì lưu giữ mẫu vật và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum được biết, nhằm thu giữ mẫu vật theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Kon Tum điều tra, làm rõ. 

LỆ THUỶ
TIN LIÊN QUAN

Phạt tù chung thân cựu tu sĩ giết người rồi phi tang xác nạn nhân

HƯNG THƠ |

Nam tu sĩ ở một ngôi chùa tại tỉnh Quảng Trị cùng bạn gọi người phụ nữ đến chùa, rồi dùng gậy đánh người phụ nữ thiệt mạng. Để che giấu tội phạm, nam tu sĩ đưa thi thể nạn nhân vứt xuống bờ kè.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giết người sau 24 năm lẩn trốn

QUÁCH DU |

Một đối tượng (ở Thanh Hóa) phạm tội giết người rồi bỏ trốn, sau 24 năm trốn truy nã, đối tượng đã bị bắt giữ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phạt tù chung thân cựu tu sĩ giết người rồi phi tang xác nạn nhân

HƯNG THƠ |

Nam tu sĩ ở một ngôi chùa tại tỉnh Quảng Trị cùng bạn gọi người phụ nữ đến chùa, rồi dùng gậy đánh người phụ nữ thiệt mạng. Để che giấu tội phạm, nam tu sĩ đưa thi thể nạn nhân vứt xuống bờ kè.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giết người sau 24 năm lẩn trốn

QUÁCH DU |

Một đối tượng (ở Thanh Hóa) phạm tội giết người rồi bỏ trốn, sau 24 năm trốn truy nã, đối tượng đã bị bắt giữ.