Đẩy mạnh triệt phá đối tượng, băng nhóm lợi dụng dịch bệnh để trộm cướp

Minh Bằng - việt dũng |

Lợi dụng việc đường xá vắng vẻ do thực hiện cách ly, cơ quan công sở hạn chế người đến làm việc, nhiều vụ trộm cướp đã xảy ra gần đây khiến người dân lo lắng. Trước tình hình trên, Bộ Công an khẳng định, đảm bảo an ninh trật tự là ưu tiên hàng đầu bên cạnh đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lao đao vì trộm cướp

Cơ quan công an mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về việc lợi dụng tình hình mọi người hạn chế đi lại, thực hiện cách ly tại nhà thì hoạt động phạm pháp, nhất là trộm cướp, lừa đảo có xu hướng tăng lên.

Tại Quảng Ngãi, ngay trong ngày 1.4, ngày đầu tiên toàn dân thực hiện cách ly trong xã hội thì hai đối tượng là Võ Hồng Quang (27 tuổi) và Nguyễn Thái Thành (25 tuổi, cùng trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) đã có hành vi cướp tài sản của một ngân hàng ở huyện Núi Thành. Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cả hai đang chạy xe máy về thị trấn Châu Ổ. Lập tức, lực lượng công an ập tới kiểm tra, đưa Quang và Thành về trụ sở để làm việc. Tại đây các đối tượng thừa nhận việc hành vi liều lĩnh của mình là do không có tiền, công việc lại mất ổn định vì dịch COVID-19.

Còn tại Ninh Thuận, công an tỉnh này cho biết, vừa phối hợp với Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm tạm giữ hình sự 2 anh em ruột Dương Văn Minh (SN 1989) và Dương Văn Vương (SN 1994) cùng trú thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả hai rủ nhau cướp giật tài sản. Tối ngày 1.4, Minh sử dụng môtô chở Vương đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến đường Thống Nhất (đoạn qua khu phố 6, phường Đạo Long), cả 2 đối tượng áp sát người phụ nữ đi xe môtô rồi ra tay giật túi xách treo ở trước xe nạn nhân, trong đó có 1 điện thoại, 1 đồng hồ và một số tiền mặt. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật trước đó trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Với lý do tương tự, hai đối tượng Ngô Duy Thắng (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1991, đều trú xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Các đối tượng chủ yếu nhằm vào xe máy tay ga dòng cao cấp, có giá trị lớn.

Tại TPHCM, vào lúc 22h ngày 27.3, tại tiệm Bách Hóa Xanh (đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) trong lúc nhân viên đang đếm tiền bán hàng, thì bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên cầm vật giống súng và dao xông vào. Các đối tượng đã uy hiếp nhân viên, cướp hơn 60 triệu đồng bỏ vào túi và đầu CPU máy tính rồi tẩu thoát

Đến ngày 2.4, các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi), Lê Quốc Bảo (24 tuổi) và Lê Văn Phú (23 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi). Đối tượng Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi, vợ Bảo) được xác định là đồng phạm và bỏ trốn cùng chồng…

Trao đổi với Lao Động, thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TPHCM - cho biết, qua nhiều vụ cướp trên các đối tượng có điểm chung là tuổi rất trẻ, không có công ăn việc làm. Nhận thấy được tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng như một số người lao động thất nghiệp, không có công ăn việc làm dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Người dân nên thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là hạn chế ra đường nếu không có việc gì cần thiết. Thời điểm này hầu như các cung đường đều vắng vẻ, các vụ cướp giật xảy ra có dấu hiệu gia tăng vì hầu như những tên cướp này không có công ăn việc làm. Do vậy, chúng tôi khuyên người dân không nên ra đường vào thời điểm đêm khuya, vắng người khi đang dịch bệnh này” - Thượng tá Nam nói.

Lực lượng công an tăng cường giám sát, triệt phá các ổ nhóm tội phạm

Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, thời gian qua, bộ có rất nhiều chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ ngành vẫn thực hiện nhiệm vụ này trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Lực lượng công an vẫn đảm bảo công tác an ninh, thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự trong tình hình dịch bệnh hiện tại.

Theo Bộ Công an, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh trật tự… Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động.

Ngành còn đấu tranh, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo, điều hành hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Trong quý I/2020, tỉ lệ điều tra phá án đạt 86,03% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2019). Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng, nhóm tội phạm bị triệt xóa. Kết quả đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy và bắt truy nã đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Lực lượng công an đã ngăn chặn hàng trăm bài viết, video clip có nội dung xấu, gọi hỏi hơn 800 đối tượng, xử phạt hơn 200 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh; điều tra, khám phá hơn 9.700 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá 455 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú hơn 1.600 đối tượng truy nã.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác công an.

Minh Bằng - việt dũng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm băng nhóm tội phạm bị triệt phá trong Quý 1.2020

Việt Dũng |

Ngoài đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để tuyên truyền, chống phá, thực hiện vi phạm pháp luật, lực lượng công an còn triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm

Thái Bình triệt phá đường dây mua bán súng tự chế liên tỉnh

Khánh Linh |

Lực lượng công an Thái Bình đã triệt phá đường dây mua bán súng tự chế liên tỉnh, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Triệt phá đường dây buôn ma tuý từ nước ngoài về TPHCM

Trí Minh |

Ngày 31.3, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây tuồn ma tuý từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Đường dây này do đối tượng Huỳnh Trí Thức (37 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hàng trăm băng nhóm tội phạm bị triệt phá trong Quý 1.2020

Việt Dũng |

Ngoài đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để tuyên truyền, chống phá, thực hiện vi phạm pháp luật, lực lượng công an còn triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm

Thái Bình triệt phá đường dây mua bán súng tự chế liên tỉnh

Khánh Linh |

Lực lượng công an Thái Bình đã triệt phá đường dây mua bán súng tự chế liên tỉnh, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Triệt phá đường dây buôn ma tuý từ nước ngoài về TPHCM

Trí Minh |

Ngày 31.3, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây tuồn ma tuý từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Đường dây này do đối tượng Huỳnh Trí Thức (37 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu.