Dấu vết vạch trần tội ác phi tang xác chủ nợ ở Hải Dương

Quang Việt |

Từ dấu vết mờ ở nhiều hiện trường khác nhau, lính kỹ thuật hình sự đã khôi phục và dựng lên các chứng cứ cáo buộc tội ác của kẻ phi tang xác chủ nợ ở Hải Dương.

Đầu tháng 12.2020, sau nhiều ngày không liên lạc được với ông Dương Công Cường (47 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương), gia đình đã báo chính quyền.

Công an tỉnh Hải Dương đã tung quân vào truy xét các mối quan hệ của ông Cường, song không có kết quả.

Đến tận nửa năm sau, khoảng tháng 6.2021, Công an tỉnh Hải Dương tìm ra chiếc Mazda CX5 của ông Dương Công Cường nằm phủ bụi ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội).

Thời điểm đó, cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc truy tìm tung tích của chủ phương tiện. Công an tỉnh Hải Dương đã đề nghị Viện Khoa học hình sự Bộ Công an hỗ trợ truy tìm các dấu vết liên quan.

Ban đầu, Phòng Khám nghiệm hiện trường của viện cử một tổ đi Hải Dương sau khi phán đoán vụ việc ở mức độ bình thường.

Tại Hải Dương, cán bộ Phòng Khám nghiệm hiện trường của Viện Khoa học hình sự cùng lực lượng kỹ thuật hình sự địa phương bắt tay soi xét tỉ mỉ từng góc cạnh của ôtô.

Tuy nhiên, lực lượng kỹ thuật hình sự ban đầu gặp khó khăn do vụ án xảy ra từ rất lâu. Những dấu vết để lại trên xe của nạn nhân cũng dần mờ nhạt theo thời gian.

Song với kinh nghiệm về khám nghiệm cùng với trợ giúp của máy móc, thiết bị, hoá chất hiện đại, tổ công tác tìm được chứng cứ vật chất quan trọng.

Quá trình soi tìm chứng cứ, tổ công tác xác định chiếc xe đã bị ai đó tác động, tẩy xóa dấu vết rất tinh vi và cố tình dùng nhiều cách để làm điều này nhằm thủ tiêu chứng cứ.

Từ số vết tích ít ỏi, mờ nhạt thu thập được, các giám định viên đã dày công nghiên cứu, thẩm định và đưa ra đánh giá trên cơ sở khoa học.

Sau nửa ngày, tổ khám nghiệm có nhận định chính xác về phương thức, thủ đoạn mà đối tượng sử dụng để tẩy xóa dấu vết trên ôtô. Kẻ xoá dấu vết được nhận định là người am hiểu mới thực hiện được hành vi tinh vi.

Khi có kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra đặt thêm nghi vấn hiện trường Cao Tài Năng (41 tuổi, trú TP.Hải Dương) gây án là hiệu thuốc ở 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn. Tài liệu cho thấy, vợ chồng Năng vay ông Cường hơn 7 tỉ đồng, đến năm 2020 còn nợ gần 3 tỉ đồng.

Trung tá Lê Viết Việt - Trưởng Phòng khám nghiệm hiện trường - cho hay, lúc này, vụ án đã xuất hiện tình huống khó. Vì vậy, trung tá đã báo cáo cấp trên để trực tiếp tham gia khám nghiệm.

Trước tính chất vụ việc phức tạp, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo rất sát sao việc khám nghiệm hiện trường và tiến độ điều tra.

Lần này, nhóm khám nghiệm phát hiện trường của hiệu thuốc bị ai đó quét nhiều lớp sơn khác nhau như để che giấu một tội ác nào đó. Tiếp tục sử dụng thiết bị, tổ khám nghiệm tìm thêm được nhiều dấu vết để củng cố nghi vấn tẩy xóa hiện trường nhằm che giấu hành vi.

Kết quả giám định quan trọng tiếp tục được cung cấp để cơ quan điều tra đánh giá, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi giết người của Cao Tài Năng ngay tại hiệu thuốc.

Từ các chứng cứ, Công an đã triệu tập Năng. Gã này bị bắt vào tháng 7.2021 sau khi cơ quan điều tra đấu tranh và hắn thừa nhận hành vi giết người. Vợ của Năng cũng bị khởi tố sau đó.

Theo điều tra, sau khi xin khất nợ gần 3 tỉ đồng nhưng ông Cường không đồng ý, sáng 28.11.2020, Năng hẹn chủ nợ đến hiệu thuốc rồi dùng gậy gỗ tấn công. Sau đó, hung thủ giấu xác ông Cường trong nhà vệ sinh.

Tiếp đó, Năng lái ôtô của nạn nhân lên Hà Nội, bỏ xe ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Sau khi thuê taxi chở về Hải Dương, Năng phi tang xác bị hại ở bờ sông Kim Sơn.

Vụ án phi tang xác chủ nợ được khép lại với bản án tử hình dành cho Năng về các tội Giết người; Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt; vợ của Năng nhận 6 năm 6 tháng tù vì các tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Nói về vụ án trên, trung tá Lê Viết Việt chia sẻ, đây là một trong những vụ khiến anh và các giám định viên Viện Khoa học hình sự tốn nhiều công sức nhất.

“Dấu vết vật chất không tự sinh ra hay mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nhiệm vụ của chuyên gia kỹ thuật hình sự là khôi phục lại dấu vết đó" - trung tá Việt nói.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Cao Tài Năng lĩnh án tử hình tội giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương kết án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Bị đề nghị án tử hình, kẻ giết chủ nợ Hải Dương xin giảm nhẹ tội cho vợ

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết người, đốt xác phi tang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng mức án 6-7 năm tù tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Cao Tài Năng lĩnh án tử hình tội giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương kết án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Bị đề nghị án tử hình, kẻ giết chủ nợ Hải Dương xin giảm nhẹ tội cho vợ

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết người, đốt xác phi tang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng mức án 6-7 năm tù tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt.