Như Lao Động đưa tin, hiện cơ quan chức năng Bình Định cùng Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Phù Mỹ đã vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại nhà.
Theo nội dung vụ việc, ngày 23.10, tại nhà riêng của mình, em T.L.T.M - học lớp 9, Trường THCS thị trấn Phù Mỹ - bị một nhóm nữ sinh đánh đập, tra khảo và quay lại clip.
Em M bị một nữ sinh túm tóc, đấm đá nhiều cái vào vùng hông, ngực, mặt, kèm theo đó là những câu văng tục, chửi thề. Chưa dừng lại ở đó, em M còn bị một nữ sinh trong nhóm cố tình lột áo.
Sau khi em M đứng dậy, một nữ sinh đã quật ngã em M, khiến em M đập đầu xuống nền nhà dẫn đến co giật.
Đoạn clip sau đó đã được lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Tiktok... gây bức xúc dư luận.
Nạn nhân cho biết, trước đó từng bị nhóm này đánh hội đồng.
Trao đổi với Lao Động, luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư Hà Nội - cho hay, vấn nạn bạo lực học đường không bao giờ hết nóng, luôn là vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực giáo dục thời gian gần đây.
Qua diễn biến vụ việc, luật sư cho rằng, hành vi của các nữ sinh bắt nguồn từ ý thức, nền tảng giáo dục của gia đình và sự buông lỏng của nhà trường.
Nếu một phụ huynh khi được thông báo rằng, con mình đánh bạn thay vì thái độ cảm thông và cầu thị lắng nghe để uốn nắn con mình thì ngược lại, họ lại buông lời thách thức kiện, thách thức tố cáo.
Thái độ đó thể hiện sự vô trách nhiệm của họ. Chính bản tính này của phụ huynh đã vô tình dung dưỡng cho hành vi bạo lực, hung hăng, hống hách bất chấp pháp luật của con họ.
"Cần phải xử lý kỷ luật mạnh tay với những học sinh có thái độ vô ý thức, vô kỷ luật, côn đồ này. Việc áp một chế tài nghiêm khắc chính là cách cảnh tỉnh những nữ sinh này khi mà biện pháp giáo dục khác không có tác dụng" - luật sư Khuyên nhấn mạnh.
Theo luật sư, những nữ sinh này đã thực hiện hành vi đánh hội đồng và manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật hơn khi ngang nhiên kéo tới nhà nạn nhân đánh đập. Không những thế, các đối tượng này còn hăm dọa lên trường sẽ tiếp tục đánh, có khả năng sẽ gặp đâu đánh đó, lộ rõ bản tính hung hăng, côn đồ.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 BLHS. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ độ tuổi của từng đối tượng để có biện pháp xử lý phù hợp.
Bởi Điều 12 BLHS quy định người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi (độ tuổi lớp 9 là 15 tuổi) thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Còn nếu có đối tượng đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và chịu chế tài xử lý dành cho đối tượng phạm tội là người chưa thành niên.
Luật sư Hà Thị Khuyên cho rằng, để chặn đứng vấn nạn này thì cần phát huy vai trò của gia đình và nhà trường là chính. Nếu ở gia đình cha mẹ lơ là không quan tâm giáo dục con cái, phó mặc cho nhà trường, bênh vực hành vi sai trái của con cái, vô trách nhiệm với sự giáo dục thì đây là nguyên nhân sâu xa của những hành vi bạo lực học đường.
Đặc biệt, sự thiếu quan tâm và giám sát học sinh, buông lỏng quản lý, xem nhẹ giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức của nhà trường cũng là nguyên nhân để tình trạng bạo lực học đường diễn ra nhiều hơn.
Để giải quyết triệt để vấn nạn này thì cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hộ. Trong đó, gia đình và nhà trường là yếu tố then chốt, có như vậy mới có thể đẩy lùi được vấn nạn này trong học sinh.