Dấu hiệu vi phạm pháp luật của người phụ nữ cắn đứt một phần tai tình địch

Việt Dũng |

Vụ việc người phụ nữ ở Thanh Hoá chặn xe ôtô, cắn đứt một phần tai tình địch giữa đường, chuyên gia luật cho rằng, chị này có dấu hiệu vi phạm hàng loạt quy định pháp luật.

Như Lao Động đưa tin, ngày 24.10, sau khi xảy ra vụ việc một người phụ nữ đánh ghen và cắn mất một phần tai của cô gái (xảy ra trên địa bàn vào chiều 22.10), người phụ nữ này đã đến Công an thị trấn Nông Cống trình diện vào tối qua (23.10).

Người phụ nữ khai tên là N.N.H (30 tuổi, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh). Thời gian gần đây, gia đình có xảy ra mâu thuẫn tình cảm khi chị H nghi ngờ chồng có bồ.

Chiều 22.10, chị H đi siêu thị rồi vô tình phát hiện chồng đang chở một cô gái trẻ. Sau đó thì xảy ra vụ việc chị H đạp vỡ kính chắn trước chiếc xe và cắn mất một phần tai trái của tình địch.

Theo dõi vụ việc, luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, “đánh ghen” là một hiện tượng diễn ra phổ biến thời gian gần đây. Nguyên nhân xuất phát từ sự không chung thủy của người vợ hoặc người chồng và sự xuất hiện của người thứ 3.

Mối quan hệ ngoài luồng với người thứ ba của người đang có vợ, hoặc chồng là trái pháp luật, vi phạm quan hệ hôn nhân một vợ một chồng, vi phạm đạo đức, lối sống và cần đáng lên án.

Tuy nhiên, cũng không thể vì hành vi trái pháp luật của người thứ 3 mà người vợ hoặc chồng có thể vi phạm pháp luật, “tự xử” đối phương.

Trong trường hợp trên, hành vi của người vợ là thái quá, có dấu hiệu cấu thành nhiều tội danh do xâm phạm nhiều khách thể do pháp luật bảo vệ như sức khỏe, tài sản, an ninh trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, chiếc xe ôtô này không phải là của cô gái, cũng không phải là xe của chồng mà là xe do người chồng đi mượn của người khác và hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn.

Hành vi của người vợ nếu gây nên hư hỏng cho chiếc xe ôtô từ 2 triệu đồng trở lên, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ đánh ghen. Ảnh: NVCC
Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ đánh ghen. Ảnh: NVCC

Đối với cô gái trong xe (bị xem là người thứ 3) bị cắn đứt một phần tai mà có đơn đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xử lý, thì người vợ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 Bộ luật hình 2015, do hành vi có thể xác định là có tính chất côn đồ, gây ra cố tật và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân.

Trong trường hợp chủ xe ôtô và cô gái bị cắn đứt một phần tai không yêu cầu xử lý đối với người vợ, thì cơ quan công an vẫn có thể khởi tố người vợ về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Hà Thị Khuyên phân tích, khi mâu thuẫn vợ chồng xuất hiện và bị đẩy lên cao trào, “nóng giận mất khôn” không giữ được bình tĩnh nên nhiều người có những hành động mất kiểm soát.

Một số người tìm cách giải quyết trong im lặng và có nhiều người lại làm rùm beng mâu thuẫn lên nhằm thể hiện cái tôi và chứng tỏ rằng mình đúng, gây mất danh dự và uy tín cho đối phương để được hả giận.

Theo luật sư, khi biết vợ hoặc chồng quan hệ ngoài luồng, người trong cuộc cần hết sức bình tĩnh, thu thập hết những tài liệu, chứng cứ, hình ảnh mà mình biết, thậm chí lập vi bằng những chứng cứ mình có được về việc ngoại tình của vợ hoặc chồng để bảo vệ bản thân khi xảy ra tranh chấp ly hôn.

Ngoài ra, cần thông báo tới người chồng và người thứ 3 để họ chấm dứt quan hệ ngoài luồng trái pháp luật. Nếu họ không thực hiện yêu cầu đó thì làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, c, khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020 của Chính phủ Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Hôn nhân và gia đình;

Nếu hành vi trầm trọng thì có thể tố giác tới cơ quan công an về tội "Vi phạm chế độ một vợ, một chồng” quy định tại Điều 182 BLHS 2015.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ đánh ghen, cắn đứt tai tình địch đã đến công an trình diện

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ đánh ghen, cắn mất một phần tai của tình địch (xảy ra ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), người phụ nữ gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo.

Luật sư chỉ rõ dấu hiệu phạm tội trong vụ bố đốt chân con trai ở Quảng Bình

Quang Việt |

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra hành vi của người cha đốt chân con ở Quảng Bình do nghe hàng xóm nói con trai trộm tiền, chuyên gia luật cho rằng, có dấu hiệu phạm tội hình sự của anh này.

Vụ nhà xe bị tố đánh "hội đồng" hành khách: Công an xác minh dấu hiệu tội phạm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách tố cáo nhà xe đánh "hội đồng" khiến một người bị toác đầu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh dấu hiệu tội phạm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người phụ nữ đánh ghen, cắn đứt tai tình địch đã đến công an trình diện

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ đánh ghen, cắn mất một phần tai của tình địch (xảy ra ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), người phụ nữ gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo.

Luật sư chỉ rõ dấu hiệu phạm tội trong vụ bố đốt chân con trai ở Quảng Bình

Quang Việt |

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra hành vi của người cha đốt chân con ở Quảng Bình do nghe hàng xóm nói con trai trộm tiền, chuyên gia luật cho rằng, có dấu hiệu phạm tội hình sự của anh này.

Vụ nhà xe bị tố đánh "hội đồng" hành khách: Công an xác minh dấu hiệu tội phạm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách tố cáo nhà xe đánh "hội đồng" khiến một người bị toác đầu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh dấu hiệu tội phạm.