Đất nghìn tỉ được Đà Nẵng bán cho Phan Văn Anh Vũ với giá “bèo”

Việt Dũng |

29ha đất ở Khu Đô thị mới Quốc tế Đa Phước có giá hơn 4.700 tỉ đồng, song theo chủ trương của Đà Nẵng giao cho Phan Văn Anh Vũ chỉ 87 tỉ đồng.

Dự án trên được Hội đồng xét xử thẩm vấn và đề cập nhiều nhất trong suốt 3 ngày xử vừa qua tại TAND Hà Nội. Bởi trong tổng số hơn 22.000 tỉ đồng Nhà nước bị thiệt hại từ việc thâu tóm nhà đất công sản của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”), dự án 29ha này được xác định thiệt hại hơn 11.200 tỉ đồng.

Chiều nay, 4.1, trong phần thẩm vấn, Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân Hà Nội đã truy xét sai phạm của hai cựu chủ tịch Đà Nẵng gồm Văn Hữu Chiến và Trần Văn Minh về dự án trên.

Đà Nẵng ưu ái giao đất cho Phan Văn Anh Vũ

Tại tòa, giải thích lý do ký quyết định 5870 thu hồi, giao toàn bộ 29ha đất này cho Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ, bị cáo Chiến cho hay dựa vào thỏa thuận nguyên tắc giữa Đà Nẵng ký với Công ty Daewon (Hàn Quốc) trước đó.

Công ty Daewon cũng yêu cầu giao đất cho Công ty Xây dựng 79, báo cáo của Sở Tài nguyên môi trường, hai quy hoạch chi tiết, sơ đồ ranh giới, ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh....

"Việc áp đơn giá năm 2006 cho đất giao năm 2011, có đúng quy định không?". Bị cáo Chiến cho hay, thời điểm đó, thị trường bất động sản Đà Nẵng “đóng băng”. Đất 29 ha lại là đất mặt nước.

Hơn nữa, theo thoả thuận nguyên tắc chính là hợp đồng, chưa bên nào huỷ hợp đồng từ sau năm 2006. Vì thế, bị cáo ký quyết định thu hồi đất, giao đất theo phân công.

"Tại thời điểm ký quyết định giao đất, bị cáo nghĩ gì khi giá trị đất lúc đó hơn 4.700 tỉ đồng mà chỉ thu hơn 87 tỉ đồng với giá 300.000 đồng/m2?". Bị cáo Chiến lý giải quyết định giao đất đã có từ năm 2006 và đó là thỏa thuận nguyên tắc.

Song VKS cho hay, thỏa thuận nguyên tắc đó không phải là cơ sở pháp lý để giao đất. VKS nêu: Giả sử khi đó có đủ cơ sở cho thấy quyết định 5870 gây thiệt hại cho nhà nước, bị cáo thấy có trách nhiệm gì không?. Bị cáo Chiến tiếp tục nêu làm "theo chủ trương của chủ tịch".

Ngay lập tức VKS truy vấn: "Nếu chủ tịch sai, bị cáo có sai không?, "Chủ tịch sai thì còn có hai cơ quan tham mưu", bị cáo Chiến nói.

Đà Nẵng tự xây cơ chế riêng?

Cũng liên quan đến Dự án 29ha trên, trình bày trước tòa, cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh cho hay, năm 2011 UBND thành phố có quyết định thu hồi đất giao cho Công ty xây dựng 79. Lúc này thu 29 ha vẫn còn là đất mặt nước, điều này thể hiện qua bản đồ vệ tinh được ghi lại năm 2011.

"Đất ở đây là đất mặt nước, trong quyết định nói lô đất này lô đất kia là trên giấy tờ, quy hoạch thôi còn không có đất. Đất đó là ông Vũ đổ làm kè, cơ sở hạ tầng còn nhà nước chỉ có mặt nước thôi. Đó là đất ô nhiễm, mặt nước chúng tôi thu tiền mà quy chúng tôi gây thất thoát", ông Minh giải thích.

VKS nhắc đến công văn số 3531, nội dung quy định cho phép chuyển đổi tên nhà đất khi đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tài chính. Trong khi đó, theo quy định muốn chuyển đổi phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong một số dự án, UBND TP Đà Nẵng vẫn đồng ý cho chuyển đổi sang tên Phan Văn Anh Vũ khi chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Các bị cáo xây dựng cơ chế cho riêng Đà Nẵng nhưng lại là cơ chế trái pháp luật, nhưng ngay cả cơ chế đó các bị cáo cũng thực hiện không đầy đủ".

Ngày mai 5.1, tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Viện Kiểm sát truy vấn cựu chủ tịch về mối quan hệ với Vũ “Nhôm”

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) khai chung chung về mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ, khiến đại diện Viện Kiểm sát phải hỏi nhiều lần.

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công sản trị giá 20.000 tỉ đồng như thế nào?

Việt Dũng |

Với ưu ái của hai cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", 44 tuổi) đã chuyển hóa số đất công sản ở các dự án thành của riêng, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Vụ thâu tóm đất công: Hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng hầu tòa

Việt Dũng |

Ngày 2.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2006-2011), Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C) và 18 bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại TP.Đà Nẵng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Viện Kiểm sát truy vấn cựu chủ tịch về mối quan hệ với Vũ “Nhôm”

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) khai chung chung về mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ, khiến đại diện Viện Kiểm sát phải hỏi nhiều lần.

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công sản trị giá 20.000 tỉ đồng như thế nào?

Việt Dũng |

Với ưu ái của hai cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", 44 tuổi) đã chuyển hóa số đất công sản ở các dự án thành của riêng, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Vụ thâu tóm đất công: Hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng hầu tòa

Việt Dũng |

Ngày 2.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2006-2011), Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 79, Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C) và 18 bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại TP.Đà Nẵng.