Đặt làm sổ đỏ giả 15 triệu để lừa gần 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trương Thị Thanh Thuỳ (41 tuổi, ở Hà Nội) đặt trên mạng Internet mua một sổ đỏ giả giá 15 triệu đồng, rồi đem cầm cố, lừa vay và chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Hành vi của Thùy bị TAND Hà Nội nhận định phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27.8, Thùy bị tuyên phạt tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh trên.

Bản án sơ thẩm xác định, Thuỳ khai kinh doanh quán cắt tóc ở phường Hàng Bột, do làm ăn thua lỗ, hỏi vay tiền nhiều người nhưng không có tài sản thế chấp nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Bị cáo tìm địa chỉ trên mạng, đặt hàng người đàn ông tên Tín làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Tín ra giá 15 triệu đồng, yêu cầu Thuỳ cung cấp thông tin cá nhân, còn diện tích và số thửa do Tín tự dưa vào. Thuỳ đồng ý.

Từ giữa 2017 đến giữa 2018, Tín gửi cho Thuỳ 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 lô đất có địa chỉ tại thị xã Sơn Tây và quận Đống Đa. Hai bên thanh toán tiền qua người giao hàng.

Thuỳ dùng 7 sổ đỏ giả này để vay tiền các nạn nhân với thời hạn từ 2 - 6 tháng. Trong số này, người bị lừa nhiều nhất là 544 triệu đồng. Chiếm đoạt được tiền, Thùy cắt mọi liên lạc.

Tòa sơ thẩm cáo buộc, Thùy đã chiếm đoạt của 5 bị hại, tổng cộng 840 triệu đồng.

Tại tòa, Thùy khai, hai lô đất ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) là do bị cáo tự bịa ra. Khi dẫn các bị hại tới Sơn Tây, cô ta chỉ bừa một khu đất trống và nói do mình sở hữu.

Riêng mảnh đất ở quận Đống Đa là của gia đình Thùy nhưng đã được sang nhượng từ trước.

Ngoài hình phạt, tòa cũng tuyên buộc Thùy phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng sổ đỏ giả

THUỲ TRANG |

Dùng sổ đỏ được làm ở hàng photocopy, Hoàng Thị Huyền (sinh năm 1976, quê quán Nam Định) đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Phát hiện người dân dùng sổ đỏ giả khi thực hiện giao dịch công chứng

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện sổ đỏ giả, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp làm rõ.

Đà Nẵng cảnh báo người dân về sổ đỏ giả

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Đà Nẵng mới đây đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan, các Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đăng ký đất đai nhằm cảnh báo tình trạng làm giả Giấy chứng nhận và đề nghị thực hiện các giải pháp, tránh phát sinh hệ lụy, thiệt hại kinh tế trong các giao dịch chuyển quyền, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện các thủ tục dân sự có liên quan đến giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng sổ đỏ giả

THUỲ TRANG |

Dùng sổ đỏ được làm ở hàng photocopy, Hoàng Thị Huyền (sinh năm 1976, quê quán Nam Định) đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Phát hiện người dân dùng sổ đỏ giả khi thực hiện giao dịch công chứng

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện sổ đỏ giả, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp làm rõ.

Đà Nẵng cảnh báo người dân về sổ đỏ giả

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Đà Nẵng mới đây đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan, các Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đăng ký đất đai nhằm cảnh báo tình trạng làm giả Giấy chứng nhận và đề nghị thực hiện các giải pháp, tránh phát sinh hệ lụy, thiệt hại kinh tế trong các giao dịch chuyển quyền, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện các thủ tục dân sự có liên quan đến giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.