Dắt chó đi dạo ngày Hà Nội giãn cách, cô gái trẻ bị xử phạt 2 triệu đồng

Tùng Giang |

Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa tiến hành phạt tiền đối với 4 trường hợp tập thể dục ngoài trời và 1 trường hợp dắt chó đi dạo nơi công cộng.

Ngày 24.7, Thượng úy Phạm Minh Hoàng - Công an phường Hàng Trống - cho biết: Lực lượng chức năng vừa phát hiện một số trường hợp người dân đưa thú nuôi đi dạo và tập thể dục ngoài trời trên địa bàn phường.

Nhận định đây là một trong những hoạt động không thực sự cần thiết trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị mới của Thành phố Hà Nội, Công an phường Hàng Trống đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 4 trường hợp tập thể dục ngoài trời, 1 trường hợp dắt chó đi dạo với số tiền là 2 triệu đồng/người. Ngoài ra, đơn vị cũng tuyên truyền và yêu cầu người dân viết giấy cam kết thực hiện đúng quy định phòng dịch.

Hành vi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng. Ảnh: LP

Theo Công an phường Hàng Trống, một số người dân lấy lý do chưa nắm được thông tin, cố tình vi phạm. Đối với hành vi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng.

Trước đó, tối muộn ngày 23.7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 6h ngày 24.7 để phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Hà Nội cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

PHƯƠNG ANH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 24.7: Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội; Bộ Y tế sẽ cấp 1 triệu viên Xuyên tâm liên điều trị COVID-19 cho TP.HCM;...

Từ 24.7, Cao Bằng cách ly 14 ngày với người về từ khu vực giãn cách xã hội

Phong Quang |

Công điện số 05 của UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những người trở về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội, ngừng đón tiếp khách du lịch vào địa bàn tỉnh.

Tin nhanh 60s: Shipper có được hoạt động trong thời gian Hà Nội giãn cách?

NHÓM PV |

Sau khi Hà Nội ra Chỉ thị 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt ứng dụng chở khách và giao đồ ăn đã thông báo đến khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ ship đồ ăn uống sẵn, chỉ giao nhận hàng hoá.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bản tin 1 phút: Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

PHƯƠNG ANH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 24.7: Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội; Bộ Y tế sẽ cấp 1 triệu viên Xuyên tâm liên điều trị COVID-19 cho TP.HCM;...

Từ 24.7, Cao Bằng cách ly 14 ngày với người về từ khu vực giãn cách xã hội

Phong Quang |

Công điện số 05 của UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những người trở về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội, ngừng đón tiếp khách du lịch vào địa bàn tỉnh.

Tin nhanh 60s: Shipper có được hoạt động trong thời gian Hà Nội giãn cách?

NHÓM PV |

Sau khi Hà Nội ra Chỉ thị 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt ứng dụng chở khách và giao đồ ăn đã thông báo đến khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ ship đồ ăn uống sẵn, chỉ giao nhận hàng hoá.