Đạo diễn “tố” bị bắt vô cớ, Công an Cần Thơ phản bác thông tin

Bảo Trung |

Công an quận Ninh Kiều và Công an TP.Cần Thơ vừa lên tiếng phản bác thông tin về việc ông Đ.Q.V xưng là đạo diễn, giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM "tố" bị Công an quận Ninh Kiều vô cớ bắt giữ, đánh đập...

Tình cờ bị áp giải về trụ sở?

Lá đơn đăng tải chiều 12.11 trên trang Facebook cá nhân của ông Đ.Q.V (SN 1972, ngụ P.2, Q.3, TP.HCM) lập tức được cộng đồng mạng quan tâm, bình luận và chia sẻ.

Theo đó, ngày 9.11, ông V. đến TP. Cần Thơ thuê một người xe ôm ngụ tại địa phương đưa đi vòng quanh thành phố để chọn bối cảnh quay bộ phim với giá 300.000 đồng/ngày.

Khoảng 10h, khi ông V. đang đứng trên cầu Quang Trung (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) chụp hình thì cảnh sát bất ngờ ập tới áp chế. Sau một hồi giằng co, những người này áp giải ông V. cùng người chạy xe ôm về trụ sở làm việc.

Ông V. cho rằng, tại đồn công an, ông bị đánh và bắt khai nhận có tàng trữ ma túy. Đến trưa cùng ngày, ông lên cơn đau khó thở nên được công an đưa đến bệnh viện. Tới bệnh viện, ông phải ngồi chờ với đôi tay bị còng để đến giờ khám bệnh. Chờ lâu trong tình trạng bệnh tim tái phát, ông mệt mỏi xin đi vệ sinh nhưng không được chấp nhận.

Cầu Quang Trung, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bảo Trung
Cầu Quang Trung, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bảo Trung

Đến sau 22h cùng ngày, ông V. được đưa từ bệnh viện về Công an P. Xuân Khánh. Tại đây, ông tiếp tục bị tra hỏi với nhiều thành phần công an khác nhau và thử một lần nước tiểu, kết quả âm tính với ma túy. Cuối cùng, sau 12h khuya, Công an P. Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật cây gậy ba khúc đã qua sử dụng, ông V. cho biết đây là đạo cụ diễn xuất.

Sau khi được thả, ông V. về quê vợ ở An Giang và đến BVĐK An Giang để điều trị. Tại đây, ông được bác sĩ chuyên khoa chỉ định nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do ngoại lực bên ngoài. Chiều 12.11, ông được người thân chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Trong lúc bị bắt giữ tại cầu Quang Trung, ông V. còn cho rằng có làm rơi một số tài sản giá trị như cặp kính trị giá 600 USD, 300 USD và 150 triệu đồng.

Đại diện Công an phản bác thông tin…

Sáng 13.11, một lãnh đạo Công an Q. Ninh Kiều cho biết, vụ việc hiện đã báo cáo lên Công an TP. Theo đó, trưa 9.11, Công an Q. Ninh Kiều tuần tra theo dõi một người tình nghi mua bán, tàng trữ chất gây nghiện trên địa bàn.

Khi đến cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ, phát hiện người tình nghi, cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này ông V. đang ngồi phía sau, thấy người chở mình bị cảnh sát kiểm tra liền bỏ chạy, tự té gây thương tích. Lập tức cảnh sát đuổi theo, giữ lại ông V. để làm rõ nhưng ông V. có biểu hiện bất hợp tác.

Sau khoảng 30 phút, cả hai được đưa về Công an Q. Ninh Kiều để tiếp tục kiểm tra. Cảnh sát phát hiện người chở ông V. có mang theo một số lượng cần sa dạng khô trong người. Đối tượng tàng trữ cần sa là Phan Trung Tính (SN 1975, ngụ TP. Cần Thơ). Được biết, ông này từng có tiền án về tội tàng trữ, mua bán ma túy.

Cảnh sát hình sự cho biết, trong quá trình kiểm tra, ông V. cũng nói mình bị bệnh tim, mệt nên yêu cầu được đi bệnh viện. Công an Q.Ninh Kiều đã đưa ông đến BVĐK TP.Cần Thơ. Các bác sĩ lấy mẫu máu để xét nghiệm và kết quả, ông V. dương tính với cần sa.

Kết quả xét nghiệm của ông Việt tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho thấy ông đã dương tính với chất Marijuana (một chất có trong cần sa). Ảnh: Bảo Trung
Kết quả xét nghiệm của ông V. tại BVĐK TP.Cần Thơ cho thấy dương tính với chất Marijuana (một chất kích thích có trong cần sa). Ảnh: Bảo Trung
Cùng một số kết quả xét nghiệm khác... Ảnh: P.V
Cùng một số kết quả xét nghiệm khác... Ảnh: P.V
Cùng một số kết quả xét nghiệm khác... Ảnh: P.V
Cũng trong sáng ngày 13.11, đại diện Công an TP. Cần Thơ cũng thông tin, khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, ông V. đã bỏ chạy và trên tay có cầm côn ba khúc. Lực lượng Công an đã tịch thu cây gậy 3 khúc và đưa ông về trụ sở. Tuy nhiên, lực lượng Công an cũng tiến hành trấn áp hết sức nhẹ nhàng chứ không hề đánh đập như lời ông V. nói.
Số tang vật được lực lượng chức năng thu giữ được của ông Việt và ông Tín. Ảnh: P.V
Số tang vật được lực lượng chức năng thu giữ khi bắt ông V. và người xe ôm chở ông V. Ảnh: P.V

Đối với việc ông V. cho rằng bị mất số tiền 150 triệu đồng, 300 USD, mắt kính trị giá 600 USD, đại diện Công an TP. Cần Thơ cho rằng không có cơ sở. Lúc kiểm tra, trên người ông V. chỉ mang theo một giỏ xách nhỏ đựng máy chụp hình, lúc kiểm tra không thấy số tiền như ông đã nói.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổi 100USD ở Cần Thơ: Tiệm vàng Thảo Lực khiếu nại quyết định xử phạt của UBND Thành phố

TRẦN LƯU |

Sau thời gian khá "im hơi lặng tiếng", mới đây tiệm vàng Thảo Lực đã chính thức có đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.Cần Thơ - trong vụ đổi 100 USD gây xôn xao dư luận.

Cần Thơ: Bắt gần 100 đối tượng tham gia tổ chức đua xe trên quốc lộ lúc nửa đêm

B.T |

Lực lượng Cảnh sát giao thông mời làm việc 82 thanh niên (cả nam và nữ) tham gia tụ tập, tổ chức cổ vũ và đua xe trên quốc lộ 1...

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ họp bàn với cấp dưới về trường hợp anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

UBND TP.Cần Thơ đã giao công an TP tiến hành thẩm tra hoàn cảnh của anh thợ điện Nguyễn Cà Rê để xem xét việc miễn giảm đóng phạt cho anh này...

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ đổi 100USD ở Cần Thơ: Tiệm vàng Thảo Lực khiếu nại quyết định xử phạt của UBND Thành phố

TRẦN LƯU |

Sau thời gian khá "im hơi lặng tiếng", mới đây tiệm vàng Thảo Lực đã chính thức có đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.Cần Thơ - trong vụ đổi 100 USD gây xôn xao dư luận.

Cần Thơ: Bắt gần 100 đối tượng tham gia tổ chức đua xe trên quốc lộ lúc nửa đêm

B.T |

Lực lượng Cảnh sát giao thông mời làm việc 82 thanh niên (cả nam và nữ) tham gia tụ tập, tổ chức cổ vũ và đua xe trên quốc lộ 1...

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ họp bàn với cấp dưới về trường hợp anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

UBND TP.Cần Thơ đã giao công an TP tiến hành thẩm tra hoàn cảnh của anh thợ điện Nguyễn Cà Rê để xem xét việc miễn giảm đóng phạt cho anh này...