Đào cây gỗ dưới ruộng, bị Công an phạt 4 triệu đồng

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 17.7, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum - cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Lê Quang Nam (44 tuổi, trú tại thị trấn Sa Thầy) do đã có hành vi chiếm giữ tài sản của người khác.

Trước đó, ông Nam dùng máy múc cải tạo đất ruộng ở thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy thì phát hiện một cây gỗ nằm sâu 6m dưới lòng đất. Ông Nam đến UBND xã Sa Sơn trình báo sự việc, xin phép chính quyền được trục vớt cây gỗ lên để làm đồ gia dụng.

UBND xã Sa Sơn xác định vị trí phát hiện cây gỗ nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp, nguồn gốc cây gỗ bị vùi lấp không xác định được thời gian, chủng loại gỗ và khối lượng do nằm sâu trong lòng đất.

UBND xã Sa Sơn đề nghị ông Nam sau khi trục vớt lên nghiêm cấm không được buôn bán, trao đổi thương mại. Ông Nam thuê nhân công trục vớt cây gỗ với chi phí khoảng 90 triệu đồng, đưa về xưởng gỗ để xử lý, cưa xẻ thành phách, hộp.

Tuy nhiên lúc này, cơ quan Công an huyện Sa Thầy nhận được tin báo đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thu giữ số gỗ.

Căn cứ các quy định pháp luật, Công an huyện Sa Thầy xác định, ông Nam vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, ông Nam bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính “chiếm giữ tài sản của người khác” với số tiền 4 triệu đồng, buộc phải trả lại tài sản chiếm giữ.

Được biết, 4 hộp gỗ xẻ từ cây gỗ trục vớt có tổng khối lượng gần 4,3m3 và sáu tấm bìa gỗ thuộc chủng loại phay, nhóm VI. Số gỗ này nếu không tìm được “chủ nhân” sẽ được bán đấu giá để sung công quỹ nhà nước theo quy định.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đang cưa gỗ, người đàn ông bị mảnh gỗ văng xuyên thành bụng vào ruột non

ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình – Ngày 13.7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu và điều trị cho một bệnh nhân bị 2 mảnh gỗ đâm thủng ruột non.

Vận chuyển sản phẩm gỗ không có hồ sơ lâm sản, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email vanthanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, việc vận chuyển sản phẩm gỗ mà không có hồ sơ lâm sản sẽ bị xử phạt như thế nào?

Điện Biên phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ nghiến

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ nghiến dạng thớt thuộc nhóm IIA. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Hà Giang: Thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thớt lậu

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Kiểm lâm vừa thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thớt vận chuyển trái phép.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đang cưa gỗ, người đàn ông bị mảnh gỗ văng xuyên thành bụng vào ruột non

ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình – Ngày 13.7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu và điều trị cho một bệnh nhân bị 2 mảnh gỗ đâm thủng ruột non.

Vận chuyển sản phẩm gỗ không có hồ sơ lâm sản, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email vanthanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, việc vận chuyển sản phẩm gỗ mà không có hồ sơ lâm sản sẽ bị xử phạt như thế nào?

Điện Biên phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ nghiến

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ nghiến dạng thớt thuộc nhóm IIA. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Hà Giang: Thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thớt lậu

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Kiểm lâm vừa thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thớt vận chuyển trái phép.