Đánh trộm đột nhập bị khép tội Giết người: Luật sư đồng tình, dư luận e ngại

PV |

Vụ ông Lê Minh Phương (SN 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh thiếu niên 14 tuổi trọng thương vì lẻn vào nhà ăn trộm, bị khởi tố tội "Giết người", thay từ tội "Cố ý gây thương tích" được dư luận quan tâm trong hai ngày nay.

Chia sẻ với Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhìn nhận, hành vi của ông Lê Minh Phương thực hiện trong hoàn cảnh người bị hại đã có lỗi. Hành động này nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm gia cư và bảo vệ tài sản vì đối tượng có thể làm liều.

Hành vi trên có dấu hiệu phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy định tại Điều 95 BLHS.

Luật sư Đặng Văn Sơn, Trưởng văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng sự cho biết, trong trường hợp này, hành vi phạm tội của ông Phương không được coi là phòng vệ chính đáng vì ông Phương đã sử dụng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân, trong đó có vào vùng trọng yếu (đầu) gây thương tích với tỷ lệ thương tật 61%, gây nguy hiểm đến tính mạng được pháp luật bảo vệ.

Trường hợp được coi phòng vệ chính đáng là khi người này vô tình chém hoặc bị uy hiếp về tính mạng.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Việc ông Phương bị khởi tố tội danh Giết người đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng, khi xem xét hành vi phạm tội của ông Phương cũng cần thiết đánh giá nguyên nhân điều kiện, hoàn cảnh phạm tội, lỗi của người bị hại trong vụ án để xử lý tương ứng với hành vi gây thương tích cho nạn nhân.

Hành vi phạm tội của ông Phương được thực hiện trong hoàn cảnh người bị hại đã phạm hai lỗi. Lỗi thứ nhất nạn nhân đã đột nhập chỗ ở trái phép, lỗi thứ hai là đột nhập vào gia chủ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào buổi đêm.

Chính điều này đã khiến chủ nhà bức xúc rất lớn, không kiềm chế được bản thân nên bị kích động tâm lý, dẫn tới việc sử dụng hung khí chém gây thương tích nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm gia cư và bảo vệ tài sản.

Thực tế, đã có nhiều vụ án xảy ra khi kẻ trộm đột nhập vào nhà để trộm cắp nhưng lại trở thành hung thủ giết người khi bị gia chủ phát hiện.

Độc giả Yến Minh bình luận: "Ai biết thủ đoạn tên trộm manh động đến mức nào? Người đàn ông này ra tay là để bảo vệ gia đình, khi trộm vào nhà, ai cũng hoang mang, bất bình. Đến mình nhiều khi còn không kiềm chế được bản thân, rất sợ họ gây hại cho gia đình, bản thân mình".

"Vậy quyền của chủ nhà khi bị xâm phạm gia cư bất hợp pháp thì sao? Chủ nhà có tội thì tên trộm cũng phải có tội, người bị đánh không thể vô can. Rất nhiều vụ án kẻ trộm giết chủ nhà khi bị phát hiện. Tấn công trước để bảo vệ gia đình thường là tâm lý chung của người đàn ông", một độc giả thắc mắc.

PV
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên bị đánh vì đột nhập, trộm tiền: Chủ nhà ra tay để bảo vệ vợ con

Cường Ngô |

Vợ người đàn ông đánh thiếu niên đột nhập trộm tiền, cho hay, gia đình mong muốn cơ quan chức năng điều tra, suy xét về hành vi phạm tội của chồng, có mức giảm nhẹ vì chồng bà chỉ muốn bảo vệ gia đình.

Bất ngờ tên trộm tiền, vàng được giảm án thả tự do tại tòa

Phùng Bắc |

Phiên tòa diễn ra bất ngờ khi Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, chấp nhận giảm án cho bị cáo, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa...Vụ án xảy ra cũng là lời cảnh giác với những gia đình để tiền, vàng ở nhà dẫn đến nổi lòng tham của chính người thân khi số tài sản lớn “mỡ treo miệng mèo”.

Trộm đâm chủ nhà 7 nhát rồi tẩu thoát

H.L |

Bị phát hiện khi đột nhập vào nhà dân trộm cắp, kẻ trộm đâm chủ nhà 7 nhát rồi tẩu thoát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh niên bị đánh vì đột nhập, trộm tiền: Chủ nhà ra tay để bảo vệ vợ con

Cường Ngô |

Vợ người đàn ông đánh thiếu niên đột nhập trộm tiền, cho hay, gia đình mong muốn cơ quan chức năng điều tra, suy xét về hành vi phạm tội của chồng, có mức giảm nhẹ vì chồng bà chỉ muốn bảo vệ gia đình.

Bất ngờ tên trộm tiền, vàng được giảm án thả tự do tại tòa

Phùng Bắc |

Phiên tòa diễn ra bất ngờ khi Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, chấp nhận giảm án cho bị cáo, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa...Vụ án xảy ra cũng là lời cảnh giác với những gia đình để tiền, vàng ở nhà dẫn đến nổi lòng tham của chính người thân khi số tài sản lớn “mỡ treo miệng mèo”.

Trộm đâm chủ nhà 7 nhát rồi tẩu thoát

H.L |

Bị phát hiện khi đột nhập vào nhà dân trộm cắp, kẻ trộm đâm chủ nhà 7 nhát rồi tẩu thoát.