Đánh sập nhóm chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn và bom xăng để đòi nợ

P.Đ |

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng ở huyện Bình Giang để điều tra làm rõ hành vi chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần, gây áp lực  để đòi nợ.

Ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng ở huyện Bình Giang để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Đây là nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ. Các đối tượng gồm: Phương Kim Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi), Bùi Danh Mười (23 tuổi, cùng ở xã Hùng Thắng) và Vũ Nhật Ngọc (18 tuổi, ở xã Tân Hồng).

Theo điều tra ban đầu, Cường là chủ quán cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi ở xã Tân Việt. Năm 2017, anh Tô Văn Hiếu ở thôn Cậy, xã Long Xuyên (cùng huyện Bình Giang) có nợ Cường 667 triệu đồng. Do không trả được nợ nên anh Hiếu đã bỏ đi khỏi địa phương.

Sau nhiều lần bị các đối tượng tìm đến đòi nợ, anh Tô Văn Đức (anh trai Hiếu) đã trả cho Cường 167 triệu đồng. Vì không có tiền tiếp tục trả nợ cho em trai, từ tháng 9.2018 gia đình anh Đức liên tục bị Cường và đồng bọn đến đe dọa, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ.

Ngày 11.10, tại quán cầm đồ của Cường, khi đối tượng này đang nhận 200 triệu đồng do hắn ép anh Đức phải trả thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi cho vay nặng lãi và những thủ đoạn đe dọa để khủng bố tình thần, đòi nợ những người vay tiền.

Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan Công an mở rộng điều tra.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố kẻ đòi nợ đâm mù mắt con nợ ở Bình Thuận

HOÀNG HƯNG |

Chiều 18.10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng cho vay đã có hành vi đâm mù mắt một con nợ vào tháng 8 vừa qua…

Từ đơn xin “xã hội đen” cho đi dạy đến sự ám ảnh kiểu đòi nợ giang hồ

Thế Lâm |

Câu chuyện cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên tiểu học ở quận Bình Tân, TP.HCM) đến mức phải viết đơn “kính gửi mấy anh xã hội đen” để được đi dạy đúng là một sự thật nhức nhối.

Cần dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê

Ngô Nguyên |

Sự bất ổn về an ninh trật tự do dịch vụ đòi nợ thuê như “giang hồ” đang khiến nhiều địa phương phía Nam bức xúc. Không chỉ người dân, cử tri mà đến mức ngay cả ngành công an cũng lên tiếng. Và mới đây, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chính thức kiến nghị cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố kẻ đòi nợ đâm mù mắt con nợ ở Bình Thuận

HOÀNG HƯNG |

Chiều 18.10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng cho vay đã có hành vi đâm mù mắt một con nợ vào tháng 8 vừa qua…

Từ đơn xin “xã hội đen” cho đi dạy đến sự ám ảnh kiểu đòi nợ giang hồ

Thế Lâm |

Câu chuyện cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên tiểu học ở quận Bình Tân, TP.HCM) đến mức phải viết đơn “kính gửi mấy anh xã hội đen” để được đi dạy đúng là một sự thật nhức nhối.

Cần dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê

Ngô Nguyên |

Sự bất ổn về an ninh trật tự do dịch vụ đòi nợ thuê như “giang hồ” đang khiến nhiều địa phương phía Nam bức xúc. Không chỉ người dân, cử tri mà đến mức ngay cả ngành công an cũng lên tiếng. Và mới đây, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chính thức kiến nghị cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này.