Đánh người vì 300 nghìn đồng rồi lấy tấm gỗ đâm vào cổ thượng uý công an

BẢO TRUNG |

Ngày 12.5, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Huy Vũ (44 tuổi, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) để làm rõ về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 7.12.2020, Vũ Thế Hoàng (28 tuổi, cùng xã) đến tiệm sửa xe của Vũ để lấy lại 30.000 đồng tiền thừa sau khi vá xe.

Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Vũ đã cầm 1 thanh sắt đánh nhiều cái vào đầu anh Hoàng gây thương tích 3%.

Lực lượng chức năng sau đó đã 2 lần gửi giấy triệu tập Vũ lên làm việc nhưng đối tượng không chấp hành.

Đến sáng 11.5, tổ công tác của đội Điều tra tổng hợp, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an xã Hòa phú đến nhà Vũ để gửi giấy triệu tập lần 3.

Tại đây, Vũ tiếp tục không chấp hành và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ, thách thức lực lượng công an.

Vũ nhiều lần giật lấy tờ giấy triệu tập ném xuống đất, cầm 1 cái búa ra đòi đánh tổ công tác.

Sau đó, Vũ lấy một tấm gỗ đâm vào cổ 1 thượng úy công an, gây thương tích. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, đưa Vũ về trụ sở làm việc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều cán bộ Công an quận Tây Hồ bị tạm đình chỉ?

Việt Dũng |

Ngoài nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê, còn có thượng tá Phạm Quý Hải, trung tá Nguyễn Đức Châu bị tạm đình chỉ công tác để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Hải Phòng: 3 công an bị áp dụng tố tụng hình sự vì liên quan sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Ngày 11.5, theo nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự đối với ba sỹ quan công an quận Đồ Sơn, thuộc Công an TP.Hải Phòng.

Công an Hà Nội tạm đình chỉ Phó Công an quận Tây Hồ

Việt Dũng |

Thượng tá Phạm Quý Hải (Phó Công an quận Tây Hồ) bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong vụ đơn vị này "quên" xử lý hình sự nhóm cướp tài sản 5 năm trước.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vì sao nhiều cán bộ Công an quận Tây Hồ bị tạm đình chỉ?

Việt Dũng |

Ngoài nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê, còn có thượng tá Phạm Quý Hải, trung tá Nguyễn Đức Châu bị tạm đình chỉ công tác để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Hải Phòng: 3 công an bị áp dụng tố tụng hình sự vì liên quan sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Ngày 11.5, theo nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự đối với ba sỹ quan công an quận Đồ Sơn, thuộc Công an TP.Hải Phòng.

Công an Hà Nội tạm đình chỉ Phó Công an quận Tây Hồ

Việt Dũng |

Thượng tá Phạm Quý Hải (Phó Công an quận Tây Hồ) bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong vụ đơn vị này "quên" xử lý hình sự nhóm cướp tài sản 5 năm trước.