Đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên lĩnh 1 năm cải tạo

Đình Trường |

Sáng 28.4, Toà án Nhân dân Quận 7 (TPHCM) mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Trong thời điểm dịch COVID-19, nam thanh niên khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã xô xát, gây thương tích cho một bảo vệ khu dân cư.

Theo đó, tại phiên toà, Bùi Anh Huân (sinh năm 1997) bị cáo buộc đã có hành vi đánh người, gây thương tích đối với ông Hà Ngọc Gia (bảo vệ tại khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7) khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Bùi Anh Huân thừa nhận có "gạt tay" và xô đẩy ông Gia. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không nắm được lúc xảy ra vụ việc có quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Tại thời điểm đó, bị cáo nói không mang theo khẩu trang bên người để thực hiện.

Phiên toà xét xử nam thanh niên đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang sáng 28.4. Ảnh: Đình Trường.
Phiên toà xét xử nam thanh niên đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang sáng 28.4. Ảnh: Đình Trường.

Luật sư Trần Minh Hùng (bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Huân) cho biết sau khi sự việc bị cáo đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho bên bị hại.

Đồng thời, luật sư biện hộ khi sự việc diễn ra, Huân không biết ông Gia đang thi hành công vụ, bởi người này thực hiện nhiệm vụ một mình, không có băng rôn, dụng cụ trang bị bảo hộ,... như những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Bị cáo Bùi Anh Huân. Ảnh: Đình Trường.
Bị cáo Bùi Anh Huân. Ảnh: Đình Trường.

Với vai trò bị hại, ông Hà Ngọc Gia khẳng định khi làm nhiệm vụ bảo vệ có mặc đồng phục và thực hiện công vụ được đơn vị chủ quản giao phó.

Kết luận phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định hành vi không chấp hành đeo khẩu trang, tấn công bảo vệ khu chung cư của bị cáo là hành vi vi phạm pháp luật.

Bảo vệ Hà Ngọc Gia nhắc nhở bị cáo đeo khẩu trang là hoạt động thực hiện nhiệm vụ đã được triển khai theo yêu cầu, là việc bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng và cho chính bị cáo.

Chính vì vậy, hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo với tội danh "Chống người thi hành công vụ" với mức phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Đình Trường.
Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Đình Trường.

Trước đó, theo điều tra, khoảng 9h ngày 30.3 tại khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7), Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Huân không thực hiện rồi dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, theo đó, ông Gia bị đánh khi đang thi hành nhiệm vụ được UBND phường Phú Mỹ, ban điều hành khu phố và Công ty chủ quản giao nhắc nhở người dân ra ngoài đeo khẩu trang theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Ngày 11.4, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Quận 7, TPHCM) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân về tội "Chống người thi hành công vụ".

Vụ án này được điều tra, xử lý theo tinh thần tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30.3 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Không khởi tố vụ Giám đốc bệnh viện Gò Vấp bị tố đầu cơ khẩu trang

Trí Minh |

Ngày 27.4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết hành vi của Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp không có dấu hiệu về tội đầu cơ nên không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Truy tố đối tượng đánh công an sau khi bị nhắc vì không đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Ngày 21.4, Viện KSND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa có quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội chống người thi hành công vụ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Không khởi tố vụ Giám đốc bệnh viện Gò Vấp bị tố đầu cơ khẩu trang

Trí Minh |

Ngày 27.4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết hành vi của Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp không có dấu hiệu về tội đầu cơ nên không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Truy tố đối tượng đánh công an sau khi bị nhắc vì không đeo khẩu trang

TRẦN LƯU |

Ngày 21.4, Viện KSND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa có quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội chống người thi hành công vụ.