Đang xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong

Long Nguyễn |

Sáng nay (20.4), TAND TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Duy Phong - nguyên Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam - với tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Tại phiên tòa đang diễn ra sáng nay, bào chữa cho Lê Duy Phong có 3 luật sư. Bị hại là ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái, có 1 luật sư bào chữa, tuy nhiên bản thân ông này không có mặt mà ủy quyền cho luật sư dự tòa.

Trong khi đó, một bị hại khác của Phong là ông Hoàng Trung Thực lại có mặt từ khá sớm. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 1 ngày nhưng nhiều nhà quan sát tin rằng, cần ít nhất 2 ngày mới có thể kết thúc.

Do vụ việc nhận được sự quan tâm rất cao từ dư luận nên ngay từ sáng sớm đã được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Hội trường xét xử rộng 100m2 chật kín nên các phóng viên đến đưa tin được xếp ngồi một phòng riêng và theo dõi qua màn hình...

Bị cáo Lê Duy Phong đang được kiểm tra căn cước. Ảnh: Hồng Ngân.
Bị cáo Lê Duy Phong đang được kiểm tra căn cước. Ảnh: Hồng Ngân.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Duy Phong (SN 1985, tại Thanh Hoá) – nguyên Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam – đã lợi dụng đặc thù nghề nghiệp để cưỡng đoạt 200 triệu đồng của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái và 50 triệu đồng của ông Hoàng Trung Thực – người của công ty Hợp Thành Phát có trụ sở đóng tại TP.Yên Bái.

Theo các tài liệu được công bố, vào các ngày 16.6.2017 và 22.6.2017, tại phòng làm việc của ông Vũ Xuân Sáng, Duy Phong đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo và dùng lời nói đe doạ, uy hiếp về tinh thần để chiếm đoạt của ông Sáng số tiền 200 triệu đồng, chiếm đoạt của ông Hoàn Trung Thực số tiền 50 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, cựu nhà báo Lê Duy Phong khai nhận đã dùng số tiền 200 triệu đồng cưỡng đoạt được của ông Sáng và chia cho 26 phóng viên, nhà báo và chi phí khác. Còn lại số tiền 70 triệu đồng, cựu nhà báo này gửi vào tài khoản ngân hàng của mình.

Sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập 26 phóng viên, nhà báo để làm việc, trong đó có 25 phóng viên, nhà báo khai không nhận tiền của Lê Duy Phong; chỉ có duy nhất một phóng viên khai, Lê Duy Phong có đưa một phong bì 300 nghìn đồng tiền đám hiếu.

Quá trình điều tra, Lê Duy Phong đã thay đổi nội dung khai báo, theo đó Phong khai nhận đã tiêu xài hết số tiền 200 triệu đồng chiếm đoạt được của ông Sáng mà không chia cho các phóng viên, nhà báo nào.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai (20.4), cựu nhà báo Lê Duy Phong hầu tòa

Theo Báo Giao thông |

TAND thành phố Yên Bái sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong tội cưỡng đoạt tài sản.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng “đưa hối lộ” hay bị ép buộc?

Nhóm PV |

Theo các luật sư, việc ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Yên Bái - đưa cho nhà báo Lê Duy Phong 200 triệu đồng theo yêu cầu của anh này, có thể đã đủ cấu thành tội đưa hối lộ.

Bộ Công an thông báo: Nhà báo Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của Giám đốc Sở KHĐT

Cao Nguyên |

Đến nay, theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, tại cơ quan điều tra, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận hành vi nhận tiền của mình vào ngày 16.6.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngày mai (20.4), cựu nhà báo Lê Duy Phong hầu tòa

Theo Báo Giao thông |

TAND thành phố Yên Bái sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong tội cưỡng đoạt tài sản.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng “đưa hối lộ” hay bị ép buộc?

Nhóm PV |

Theo các luật sư, việc ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Yên Bái - đưa cho nhà báo Lê Duy Phong 200 triệu đồng theo yêu cầu của anh này, có thể đã đủ cấu thành tội đưa hối lộ.

Bộ Công an thông báo: Nhà báo Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của Giám đốc Sở KHĐT

Cao Nguyên |

Đến nay, theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, tại cơ quan điều tra, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận hành vi nhận tiền của mình vào ngày 16.6.