Đang trốn truy nã vẫn cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Việt Dũng |

Nguyễn Như Lý (30 tuổi, ở Nghệ An) trong khi trốn truy nã vẫn cấu kết với đối tượng khác, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Hà Nội vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Như Lý, Đinh Văn Thành (28 tuổi, Hà Nội) về tội "Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý"; Dương Minh Quang (38 tuổi, ở tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" và Trần Đăng Tiến (26 tuổi, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) tội "Không tố giác tội phạm".

Theo điều tra, chiều 26.3.2021, lực lượng chức năng bắt quả tang Quang vận chuyển trái phép chất ma túy, tại khu vực tầng hầm một toà nhà ở đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Lực lượng công an thu giữ hơn 31kg ma tuý đá. Sau đó, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ Lý, Thành và Tiến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và Nguyễn Như Lý, công an đã thu giữ một lượng lớn ma tuý.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Lý là đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" năm 2016.

Ngay sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, Lý đã nhanh chân “cao chạy, xa bay”. Từ năm 2016 đến 2021, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng vẫn móc nối với các mắt xích trong đường dây, hình thành đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia.

Từ năm 2018 - 2020, qua đường tiểu ngạch, Lý sang nước Lào và sống tại đây rồi quen với với một người đàn ông bản địa. Cả hai thường liên lạc với nhau qua ứng dụng trên mạng Internet.

Khoảng đầu năm 2020, Lý quay về Hà Nội, thuê nhà ở nhiều nơi. Để trốn tránh sự phát hiện của Công an, đối tượng sử dụng tên giả.

Đầu tháng 3.2020, đối tượng người Lào liên lạc với Lý, thuê vận chuyển 27kg ma túy “đá” cất ở nhà, chờ người đến nhận hoặc liên lạc để mang đến nơi khách hẹn, tiền công thỏa thuận là 30 triệu đồng.

Giữa tháng 3.2021, Lý tiếp tục nhận vận chuyển ma tuý từ cửa khẩu Hà Tĩnh về Hà Nội, tiền công 120 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê Quang và Thành vận chuyển ma tuý cho Lý với tiền công là 50 triệu đồng…

Trên đường đi, Thành, Quang thay nhau lái xe và liên lạc với Lý báo lộ trình di chuyển; sử dụng xe cảnh giới tránh sự phát hiện của Công an.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lý và đồng bọn vận chuyển trái phép hơn 58kg ma tuý đá.

Công an đánh giá, đây là vụ án vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị can và các đối tượng có liên quan.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Y án tử hình với người vận chuyển gần 3kg ma tuý

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhận định Nguyễn Thị Thanh Hương là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Điện Biên về Hà Nội nên toà cấp cao bác đơn xin giảm nhẹ của bị cáo.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đang tuần tra, kiểm soát trên đường thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phát hiện nam thanh niên này đang vận chuyển 6.000 viên ma túy.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tiêu thụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Y án tử hình với người vận chuyển gần 3kg ma tuý

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhận định Nguyễn Thị Thanh Hương là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Điện Biên về Hà Nội nên toà cấp cao bác đơn xin giảm nhẹ của bị cáo.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đang tuần tra, kiểm soát trên đường thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phát hiện nam thanh niên này đang vận chuyển 6.000 viên ma túy.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ TP.Hồ Chí Minh về Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tiêu thụ.