Đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, Youtuber bị xử phạt 12,5 triệu

Quang Việt |

Công an Hà Nội vừa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt 12,5 triệu đồng một Youtuber đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.

Cụ thể, ngày 10.5, Công an Thành phố đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với anh D. theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về hành vi “Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử đưa thông tin sai sự thật”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện trang Facebook H.N.P đăng tải nội dung: “Hà Nội phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa”.

Cơ quan công an khẳng định, đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố đã làm rõ chủ tài khoản là anh T.V.D (39 tuổi; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) - một Youtuber.

Tại cơ quan Công an, anh D. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin không đúng sự thật và cam kết không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Xử phạt 161 triệu đồng các vi phạm về phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 10.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, các địa phương ở Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 161 triệu đồng.

Ninh Bình: Một công ty bị xử phạt 130 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Sơn (phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) vì gây ô nhiễm môi trường.

Bắc Giang: Xử phạt một trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19

Vân Trường |

Một trường hợp thông tin sai về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa bị công an xử phạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Xử phạt 161 triệu đồng các vi phạm về phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 10.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, các địa phương ở Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 161 triệu đồng.

Ninh Bình: Một công ty bị xử phạt 130 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Sơn (phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) vì gây ô nhiễm môi trường.

Bắc Giang: Xử phạt một trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19

Vân Trường |

Một trường hợp thông tin sai về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa bị công an xử phạt.