Đăng tin sai sự thật "huyện ép dân đóng tiền kỉ niệm", người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

VIỆT BẮC |

Hà Giang - Ông N.M.T (SN 1960, trú tại xã Việt Lâm, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã đăng những thông tin sai sự thật về việc chính quyền địa phương vận động đóng góp tiền.

Ngày 6.7, thông tin từ Công an huyện Vị Xuyên, đơn vị này vừa xử phạt 7.5 triệu đồng đối với ông N.M.T vì đăng tin sai sự thật lên Facebook.

Trước đó, vào ngày 5.7, ông T. dùng tài khoản cá nhân đăng lên nhóm "Hóng Biến Hà Giang" về việc người dân xã Việt Lâm phải nộp 150.000 nghìn đồng để phục vụ huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Qua xác minh, thông tin này là sai sự thật. Việc các hộ dân đóng góp 150.000 nghìn đồng là do UBND xã Việt Lâm vận động xã hội hóa (trừ các hộ có hoàn cảnh khó khăn) để xây công trình thi đua.

Sau khi được giải thích, ông T. đã nhận thức được hành vi của mình và đăng tải thông tin cải chính lên mạng.

VIỆT BẮC
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức cho trẻ em ăn xin có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thuninhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hành vi tổ chức, ép buộc trẻ em đi ăn xin có thể bị xử phạt như thế nào?

Xâm nhập trái phép vào máy tính của người khác, có thể bị phạt tù

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill xuanxanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác để lấy cắp thông tin thì có bị phạt tù không?

Công an triệu tập người phụ nữ thông tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

THANH TUẤN |

Ngày 24.6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Thị Thu H (SN 2001, trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Chủ tịch TPHCM nói về kế hoạch triển khai cao tốc gần 21.000 tỉ đồng đi Tây Ninh

MINH QUÂN |

Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài (Tây Ninh) dài 50km, tổng vốn gần 21.000 tỉ đồng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7 năm nay. Dự án giải phóng mặt bằng năm 2024 để khởi công năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước nói gì khi doanh nghiệp SMEs kêu khó tiếp cận tín dụng

Tuyết Lan |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhận định lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng là hai vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Hiện mặt bằng lãi suất bình quân giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022. Do chính sách có độ trễ nên có thể các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trạm bơm quy mô nghìn tỉ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đánh giá "chậm quá"

THIỆN NHÂN - NGỌC THÙY |

Dự án trạm bơm Yên Nghĩa có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, sau khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ tiêu thoát nước cho 6.300 ha của các quận, huyện phía Tây thành phố Hà Nội, bảo đảm an toàn đê sông Nhuệ. Tuy nhiên mới đây, vì tiến độ ì ạch của dự án này đã khiến Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phải cảm thán là "chậm quá".

Cường Kobe cầm đầu băng nhóm bảo kê, tranh giành đất đai ở Phú Quốc bị bắt

NGUYÊN ANH |

Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Khởi tố, tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân

Quang Việt |

Ba cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị cáo buộc "Trộm cắp tài sản" khi bắn chết dê của người dân.

Tổ chức cho trẻ em ăn xin có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thuninhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hành vi tổ chức, ép buộc trẻ em đi ăn xin có thể bị xử phạt như thế nào?

Xâm nhập trái phép vào máy tính của người khác, có thể bị phạt tù

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill xuanxanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác để lấy cắp thông tin thì có bị phạt tù không?

Công an triệu tập người phụ nữ thông tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

THANH TUẤN |

Ngày 24.6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Thị Thu H (SN 2001, trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.