Đăng tin cách tự chữa COVID-19, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Việt Dũng |

Người phụ nữ ở Hà Nội đăng tải thông tin cách tự chữa COVID-19 tại nhà bằng chanh tươi, thuốc ho đã bị lực lượng chức năng phát hiện, nhận xử phạt.

Ngày 27.2, Công an TP Hà Nội thông tin đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị H. theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook “Nhẫn đôi” đăng tải nội dung hướng dẫn cách tự điều trị COVID-19 tại nhà bằng chanh tươi, thuốc ho, tylenol...

Tài khoản này cho rằng, nếu áp dụng phương pháp điều trị này sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày, hiệu quả giảm đến 99%...

Theo cơ quan công an, Bộ Y tế cho biết nội dung thông tin trên không có cơ sở khoa học và chưa được cơ quan chức năng có chuyên môn thẩm định, áp dụng.

Tiến hành xác minh, cảnh sát làm rõ chủ tài khoản là chị L.T.H. (29 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, chị H. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng và cam kết không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt 19 trường hợp đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội cho rằng, các hành vi đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19 thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Xử phạt tài xế vận chuyển 2,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

Việt Dũng |

Tài xế Lành Văn Nguyên, 36 tuổi, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn vận chuyển 2,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc bằng ôtô biển số giả đã bị CSGT phát hiện, xử phạt 90 triệu đồng.

Cần Thơ: Xử phạt đối tượng 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật

Thành Nhân |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt ông T vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội xử phạt 19 trường hợp đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội cho rằng, các hành vi đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19 thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Xử phạt tài xế vận chuyển 2,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

Việt Dũng |

Tài xế Lành Văn Nguyên, 36 tuổi, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn vận chuyển 2,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc bằng ôtô biển số giả đã bị CSGT phát hiện, xử phạt 90 triệu đồng.

Cần Thơ: Xử phạt đối tượng 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật

Thành Nhân |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt ông T vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.