Đang thụ án, ông Đinh La Thăng còn liên quan đến các vụ án nào?

Việt Dũng |

Ông Đinh La Thăng (60 tuổi) - ngoài đang thi hành bản án 30 năm tù, vừa bị khởi tố cùng với cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, còn liên quan đến 1 vụ án khác.

Ngày 14.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can với 4 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải), ông Nguyễn Hồng Trường, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ Luật hình sự 2015.

Sai phạm của ông Thăng và ông Trường cùng hai bị can khác liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Trước đó, ngày 20.1.2019, ông Đinh La Thăng bị Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 224 Bộ luật hình sự.

Sai phạm của ông Thăng được xác định khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Cấp dưới của ông Thăng khi đó là Trần Thị Bình, 61 tuổi (nguyên Phó Tổng giám đốc PVN) bị khởi tố cùng tội danh.

Ông Thăng, bà Bình bị điều tra về những sai phạm đầu tư công trình xây dựng tại Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ).

Trước ông Thăng, bà Bình, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố các bị can Nguyễn Xuân Thủy (nguyên Phó Trưởng phòng đầu tư dự án); Khương Anh Tuấn (nguyên Phó Trưởng phòng thương mại); Hoàng Đình Tâm (nguyên Trưởng phòng tài chính - kế toán của Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB).

Lê Thanh Thái (sinh năm 1960), trưởng phòng thương mại của PVB; Vũ Thanh Hà (nguyên tổng giám đốc PVB). 

Công ty PVB khởi công thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ từ tháng 6.2009, trên diện tích 50ha, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.700 tỉ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 2.400 tỉ đồng.

Đến tháng 4.2018, PVB đã chi cho dự án số tiền vay từ ngân hàng 772 tỉ đồng, thiệt hại tính bằng lãi suất hơn 600 tỉ đồng.

Trước hai vụ án trên, tháng 6.2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án 18 năm tù đối với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT PVN). Sai phạm của ông Thăng được xác định trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào Oceanbank. Ông này còn bị buộc phải bồi thường 600 tỉ đồng.

Ông Thăng bị cáo buộc ký kết thỏa thuận 6934 để PVN góp vốn vào Oceanbank trái thẩm quyền, không đúng chức năng. Thỏa thuận này là tiền đề để ra các Nghị quyết gón vốn sau này. Hậu quả, PVN đã bị thất thoát số tiền lớn.

18 năm tù trên được tòa tổng hợp với 13 năm của bản án phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên với ông Thăng hồi giữa tháng 5.2018 về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN và PVC. Theo đó, ông này phải chấp hành 30 năm tù (mức án có thời hạn cao nhất) cho cả hai bản án.

Theo bản án phúc thẩm ngày 14.5.2018, bị cáo Thăng chỉ căn cứ vào báo cáo của PVC và PVPower để phê duyệt cho PVC làm tổng thầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Thực tế, PVC chưa có kinh nghiệm quản lý, điều hành dự án lớn này. Việc chỉ định này trái với chỉ đạo của Chính phủ. Bị cáo Thăng cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi còn giữ chức Thứ trưởng bộ này.

Bị can Đinh La Thăng sai phạm ra sao trong Dự án Ethanol Phú Thọ?

Việt Dũng |

Bị can Đinh La Thăng đã chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao cho Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T thực hiện gói thầu TK05 theo hình thức chỉ định thầu, khiến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng trong dự án Ethanol Phú Thọ.

Sai phạm tại Ethanol Phú Thọ: Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN đã gây thiệt hại kinh tế số tiền hơn 543 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi còn giữ chức Thứ trưởng bộ này.

Bị can Đinh La Thăng sai phạm ra sao trong Dự án Ethanol Phú Thọ?

Việt Dũng |

Bị can Đinh La Thăng đã chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao cho Liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T thực hiện gói thầu TK05 theo hình thức chỉ định thầu, khiến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng trong dự án Ethanol Phú Thọ.

Sai phạm tại Ethanol Phú Thọ: Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN đã gây thiệt hại kinh tế số tiền hơn 543 tỉ đồng.