Đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh để đùa bạn ngày cá tháng tư

Tiến Phát |

Ngày 1.4.2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác minh trường hợp đăng tải văn bản giả mạo UBND tỉnh.

Vào cuối ngày 31.3, trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo UBND tỉnh ban hành về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang trong dư luận, nhất là đối với phụ huynh học sinh trên địa bàn.

​Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 01.4.2021, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác minh trường hợp đăng tải văn bản giả mạo UBND tỉnh là một học sinh tại thành phố Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, học sinh này khai nhận chiều tối 31.3.2021, vì muốn trêu đùa bạn bè nhân ngày cá tháng tư, học sinh này đã lên mạng tải văn bản của UBND tỉnh và chỉnh sửa một số nội dung rồi gửi vào nhóm chat Facebook và đăng tải lên Facebook ở chế độ riêng tư.

Nhưng hình ảnh văn bản giả mạo đã phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội với sự chia sẻ của nhiều học sinh gây hoang mang trong dư luận và phụ huynh học sinh.

​Sau khi được Công an tỉnh Bắc Ninh giải thích, nhắc nhở, học sinh này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết sẽ không tái vi phạm quy định của pháp luật.

​Qua vụ việc trên, Cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn thông tin, không phát tán, lan truyền những thông tin không đúng gây hoang mang dư luận.

Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thủ đoạn tinh vi của cơ sở chế nước giặt giả mạo nhiều thương hiệu

Tô Thế |

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm ở Hà Nội có dấu hiệu giả mạo một số thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Triệt phá một cơ sở pha chế nước giặt giả mạo

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một cơ sở pha chế nước giặt giả mạo nhiều thương hiệu lớn trên thị trường. Theo tiết lộ từ người pha chế công thức - phải sang Thái Lan để học công thức, sau đó bán cho các cơ sở muốn làm.

Cơ sở sản xuất chế hàng nghìn chai nước giặt, giả mạo nhiều thương hiệu

Cường Ngô |

Sáng 2.4 tại Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 17 và Đội QLTT số 11 ( Cục QLTT Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Bắt lô trên 2.000 sản phẩm pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung

Cường Ngô |

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa bắt giữ lô sạc pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung với số lượng lên tới 2.000 chiếc.

Bộ Y tế cảnh báo giả mạo trong cung ứng, mua bán vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine COVID-19 giả. Ngoài ra, Interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhắm vào các cơ quan y tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Thủ đoạn tinh vi của cơ sở chế nước giặt giả mạo nhiều thương hiệu

Tô Thế |

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm ở Hà Nội có dấu hiệu giả mạo một số thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Triệt phá một cơ sở pha chế nước giặt giả mạo

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một cơ sở pha chế nước giặt giả mạo nhiều thương hiệu lớn trên thị trường. Theo tiết lộ từ người pha chế công thức - phải sang Thái Lan để học công thức, sau đó bán cho các cơ sở muốn làm.

Cơ sở sản xuất chế hàng nghìn chai nước giặt, giả mạo nhiều thương hiệu

Cường Ngô |

Sáng 2.4 tại Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 17 và Đội QLTT số 11 ( Cục QLTT Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Bắt lô trên 2.000 sản phẩm pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung

Cường Ngô |

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa bắt giữ lô sạc pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung với số lượng lên tới 2.000 chiếc.

Bộ Y tế cảnh báo giả mạo trong cung ứng, mua bán vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine COVID-19 giả. Ngoài ra, Interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhắm vào các cơ quan y tế.