Đang khám xét công ty du lịch có "hợp tác" với Tổng công ty SAGRI

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành khám xét Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình quốc tế. Đây là một trong hai công ty du lịch có quan hệ "hợp tác" với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trong việc ký khống các hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài.

Cảnh sát đã đưa một số người của công ty lên xe công vụ để phục vụ công tác điều tra.
Cảnh sát đã đưa một số người của công ty lên xe công vụ để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin của báo Lao Động nhận được, sáng nay 24.8 Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình quốc tế (PIT Travel).

Đây là một trong hai công ty du lịch có quan hệ "hợp tác" với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) trong việc ký khống các hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài hơn 13 tỉ đồng.

Theo đó, tháng 10.2007, Thanh tra Thành phố đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại SAGRI, trong đó có sai phạm của ông Lê Tấn Hùng trong việc chi khống tiền đi du lịch cho cán bộ nhân viên.

Theo kết luật thanh tra, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng) đã ký và chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi học tập kinh nghiệm nước ngoài.

Lực lượng cảnh sát điều tra đang có mặt tại Công ty Lữ hành Hòa Bình Quốc tế.
Lực lượng cảnh sát điều tra đang có mặt tại Công ty Lữ hành Hòa Bình Quốc tế.

Hai công ty du lịch được xác định "hợp tác" với SAGRI là Công ty thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty du lịch Thanh niên xung phong có tổng giá trị khoảng 13,3 tỉ đồng. Những hợp đồng này đã được 2 công ty trên tiến hành thanh lý, tất toán công nợ coi như đã thực hiện xong.

Kết luận thanh tra nêu rõ: "Đoàn Thanh tra nhận thấy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có dấu hiệu cấu kết với hai công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định của pháp luật".

Ngày 6.7, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc SAGRI) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Công an vẫn đang tiến hành các công việc khám xét
Công an vẫn đang tiến hành các công việc khám xét

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TP HCM nhận định, hai công ty du lịch xuất hóa đơn khống hơn 13 tỉ đồng cho SAGRIA, dù đã trả lại toàn bộ khoản tiền trên khi bị phát hiện, nhưng vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang khám xét trụ sở công ty Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình quốc tế. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến bạn đọc.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

M.Q |

Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên bị kỷ luật vì liên quan đến những sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động doanh nghiệp Nhà nước tại Tổng Công ty.

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?

Ngô Nguyên |

Một trong những sai phạm nghiêm trọng dẫn tới việc bị khởi tố bắt giam của ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) cùng đồng phạm là việc “dâng” hơn 13,3 tỉ đồng cho công ty du lịch. Bên trong phi vụ này, khi thanh tra vào cuộc, SAGRI đã toan tính “chạy trời khỏi nắng” khi thỏa thuận để 2 công ty du lịch hoàn trả lại hơn 9 tỉ đồng.

Ông Lê Tấn Hùng gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước như thế nào?

HN (t/h) |

Ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên vừa bị bắt tạm giam được xác định có vi phạm rất nghiêm trọng quy định quản lý tài chính.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

M.Q |

Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên bị kỷ luật vì liên quan đến những sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động doanh nghiệp Nhà nước tại Tổng Công ty.

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?

Ngô Nguyên |

Một trong những sai phạm nghiêm trọng dẫn tới việc bị khởi tố bắt giam của ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) cùng đồng phạm là việc “dâng” hơn 13,3 tỉ đồng cho công ty du lịch. Bên trong phi vụ này, khi thanh tra vào cuộc, SAGRI đã toan tính “chạy trời khỏi nắng” khi thỏa thuận để 2 công ty du lịch hoàn trả lại hơn 9 tỉ đồng.

Ông Lê Tấn Hùng gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước như thế nào?

HN (t/h) |

Ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên vừa bị bắt tạm giam được xác định có vi phạm rất nghiêm trọng quy định quản lý tài chính.