Đang giải quyết tranh chấp thuê nhà, bỗng nhiều người lạ mang hung khí tìm đến đe doạ

Nhóm PV |

Bên thuê liên tục vi phạm hợp đồng, chủ nhà ra thông báo lấy lại nhà, bỗng toà án “niêm phong” và xuất hiện nhiều người lạ mang hung khí đến đe dọa... 

Toà án thụ lý khi chưa phát sinh tranh chấp

Bà Đoàn Minh Loan (SN 1962) và ông Vũ Mạnh Hùng (SN 1958, cùng là chủ nhà 407 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TPHCM) cho Cty CP Đầu tư và dịch vụ Sao Kim (Cty Sao Kim) thuê toà nhà 407 Tô Hiến Thành từ tầng trệt đến tầng bảy. Bà Loan, ông Hùng cho rằng, do Cty Sao Kim nhiều lần vi phạm hợp đồng đã ký, nên bà Loan, ông Hùng ra thông báo lấy lại nhà vào ngày 26.9. 

Bà Loan, ông Hùng bức xúc cho biết, họ rất bất ngờ vào ngày 25.9, TAND quận 10, TPHCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng toà nhà 407 Tô Hiến Thành, từ tầng trệt đến tầng bảy. 

Quyết định do Thẩm phán Lê Thanh Huyền ký ngày 25.9 và vụ kiện nguyên đơn là Cty Sao Kim vừa mới thụ lý ngày 21.9. Như vậy, chỉ sau 5 ngày (trong đó ngày 22 và 23.9 là thứ bảy và chủ nhật) TAND quận 10 đã ra quyết định “phong tỏa” toà nhà trong khi bà Loan, ông Hùng yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê nhà từ ngày 26.9.

Ngày 1.10, bà Lê Thị Lan - Chánh văn phòng TAND quận 10, TPHCM cho biết, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là quyết định do TAND quận 10 ký, nếu có sai hay đúng thì đây là quy trình tố tụng… và thẩm phán là người ra quyết định. Việc này chờ lãnh đạo xem xét giải quyết. Đồng thời, TAND quận 10 cũng đã mời 2 phía nguyên đơn và bị đơn lên làm việc.

Trong khi đó, bà Loan, ông Hùng bức xúc, TAND quận 10, TPHCM đã thụ lý đơn khởi kiện của Cty Sao Kim ngày 21.9 (trước thời điểm chấm dứt hợp đồng 5 ngày). Theo quy định Luật dân sự, thì TAND quận 10 thụ lý vụ án khi chưa phát sinh điều kiện tranh chấp (!?). 

Vi phạm hợp đồng... 

Trong đơn cầu cứu gửi công an, Báo Lao Động và đơn khiếu nại gửi Chánh án TAND quận 10, TPHCM, ông Hùng, bà Loan trình bày vào ngày 4.11.2016 ký hợp đồng cho Cty Sao Kim thuê một phần toà nhà 407 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TPHCM. Tuy nhiên, theo ông Hùng, bà Loan, Cty Sao Kim vi phạm các điều khoản hợp đồng, nhiều lần không thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn, nợ tiền điện...

Dựa vào điều khoản hợp đồng thuê nhà và các quy định pháp luật dân sự hiện hành, bên cho thuê đã tiến hành thông báo chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, ngày 12 và 13.9, bất ngờ nhiều người lạ xông vào nhà bà Loan, ông Hùng (nơi không cho thuê). Nghiêm trọng hơn, theo tường trình của ông Hùng, bà Loan, nhóm người lạ đập phá cửa, xịt hơi cay làm náo loạn, mất an ninh trật tự. Và “đến sáng 26.9 vẫn có nhiều người lạ xuất hiện đe dọa tính mạng, tài sản của chúng tôi”, bà Loan cho hay. 

Chiều 27.9, trao đổi với PV, Công an phường 14, quận 10 cho biết có nhận thông tin, khi đến hiện trường thì nhóm người lạ đã rời khỏi. 

Hôm nay (2.10), PV đến trụ sở Cty Sao Kim để tìm hiểu sự việc, lãnh đạo Cty xác nhận vụ việc là đang tranh chấp hợp đồng cho thuê với vợ chồng chủ nhà 407 Tô Hiến Thành.

Khi hỏi về vụ việc có nhóm “người lạ” đe dọa gia đình bà Loan, ông Hùng tại toà nhà 407 Tô Hiến Thành hay không, bà Vũ Ngọc Hương - Tổng Giám đốc Cty Sao Kim cho rằng Cty cũng biết sự việc, nhưng không hay biết nhóm người lạ này là ai?

Bà Hương cho biết thêm, hiện Cty Sao Kim cũng đang chờ phán quyết của TAND quận 10, Công an phường 14, Công an quận 10.

Còn phía chủ nhà ông Hùng, bà Loan: “Chúng tôi khẩn thiết mong các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý kịp thời, tránh thiệt hại tính mạng và tài sản của chúng tôi tại toà nhà 407 Tô Hiến Thành”.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ tranh chấp căn nhà hơn 3.000 cây vàng tại TPHCM: Những nỗ lực... bất thường của cán bộ

Ngô Nguyên |

Tiếp tục làm rõ uẩn khúc về căn nhà “vàng” gây xôn xao dư luận (báo  Lao Động số ra ngày 17.9 có bài “Tranh chấp căn nhà giá hơn 3.000 cây vàng giữa Sài Gòn: Vẫn chưa hồi kết”), chúng tôi phát hiện, căn nhà đã được cấp sổ đỏ bất thường, bất chấp thực tế theo kiểm tra và kết luận của Bộ Xây dựng và Phó Thủ tướng.

Tranh chấp căn nhà giá hơn 3.000 cây vàng giữa Sài Gòn: Vẫn chưa có hồi kết

NGÔ NGUYÊN |

Vụ tranh chấp được toan tính từ hơn 40 năm trước tới bây giờ, khiến nhiều bộ ngành, công an và cả Phó Thủ tướng phải vào cuộc. Bởi đó là căn nhà “vàng” với diện tích 790m2 tại địa chỉ 117 Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM.

Cho thuê nhà, đâu phải cứ thích là chấm dứt hợp đồng

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Việc thuê nhà và cho thuê nhà là giao dịch khá phổ biến trong cuộc sống. Nhiều gia đình có nhà mặt tiền hay nhà trống đều muốn cho thuê để tăng thêm thu nhập. Thông thường, hợp đồng thuê nhà được lập ra rất nhanh chóng theo thoả thuận giữa hai bên về giá thuê, thời gian thuê, chứ ít có người quan tâm đến việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hay nhờ luật sư tư vấn khi làm hợp đồng. Chỉ đến khi xảy ra tranh chấp, các bên mới chịu nhìn lại hợp đồng đã ký và đôi khi phải thốt lên : “Biết vậy...”. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ tranh chấp căn nhà hơn 3.000 cây vàng tại TPHCM: Những nỗ lực... bất thường của cán bộ

Ngô Nguyên |

Tiếp tục làm rõ uẩn khúc về căn nhà “vàng” gây xôn xao dư luận (báo  Lao Động số ra ngày 17.9 có bài “Tranh chấp căn nhà giá hơn 3.000 cây vàng giữa Sài Gòn: Vẫn chưa hồi kết”), chúng tôi phát hiện, căn nhà đã được cấp sổ đỏ bất thường, bất chấp thực tế theo kiểm tra và kết luận của Bộ Xây dựng và Phó Thủ tướng.

Tranh chấp căn nhà giá hơn 3.000 cây vàng giữa Sài Gòn: Vẫn chưa có hồi kết

NGÔ NGUYÊN |

Vụ tranh chấp được toan tính từ hơn 40 năm trước tới bây giờ, khiến nhiều bộ ngành, công an và cả Phó Thủ tướng phải vào cuộc. Bởi đó là căn nhà “vàng” với diện tích 790m2 tại địa chỉ 117 Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM.

Cho thuê nhà, đâu phải cứ thích là chấm dứt hợp đồng

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Việc thuê nhà và cho thuê nhà là giao dịch khá phổ biến trong cuộc sống. Nhiều gia đình có nhà mặt tiền hay nhà trống đều muốn cho thuê để tăng thêm thu nhập. Thông thường, hợp đồng thuê nhà được lập ra rất nhanh chóng theo thoả thuận giữa hai bên về giá thuê, thời gian thuê, chứ ít có người quan tâm đến việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hay nhờ luật sư tư vấn khi làm hợp đồng. Chỉ đến khi xảy ra tranh chấp, các bên mới chịu nhìn lại hợp đồng đã ký và đôi khi phải thốt lên : “Biết vậy...”. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.