Đang được tại ngoại để trị bệnh, lợi dụng dịch COVID-19 lừa đảo 8 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Trong thời gian được tại ngoại, nữ Giám đốc ở Cần Thơ cùng với em họ lợi dụng dịch COVID-19 dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ Tạ Hoàng Huyên (sinh năm 1994, ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Huyên bị Cơ quan điều tra ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở.

Theo điều tra ban đầu, Huyên bị cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (sinh năm 1989) dựng chuyện bán số lượng lớn nhiệt kế, khẩu trang y tế lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Trước đó, cuối tháng 12.2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Minh Anh. Thảo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối là có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch.

Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ hùn tiền với mình mua kim cương bán lại, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, nữ Giám đốc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thế nhưng, sau khi Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Cơ quan điều tra đã đưa bị can đến bệnh viện khám và điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh lý dạ dày - tá tràng, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị.

Đáng nói, trong thời gian được tại ngoại, Thảo bị cáo buộc lợi dụng dịch bệnh COVID-19, cùng với em họ dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế, tiếp tục chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là nạn nhân của Huyên và chị họ đến Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều người trình báo vì "sập bẫy" của nhóm lừa đảo người nước ngoài

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có thêm rất nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác trong cả nước gửi đơn tố giác việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nóng nhất 24h: Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Hà Vi |

Giả mạo giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng; Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg; Dự kiến thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều người trình báo vì "sập bẫy" của nhóm lừa đảo người nước ngoài

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có thêm rất nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác trong cả nước gửi đơn tố giác việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.