Đang chữa bệnh tâm thần vẫn điều hành bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Nguyễn Việt Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có bệnh án tâm thần nên được chữa trị, song Dũng vẫn đứng ra điều hành đàn em bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng...

Ngày 31.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Việt Dũng (39 tuổi) và 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội bảo kê, cưỡng đoạt...

Theo cảnh sát, Dũng là bị can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy từ năm 2011. Sau thời gian bỏ trốn, Dũng đầu thú và trình ra bệnh án tâm thần nên được đưa đi chữa trị.

Dũng bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tuy nhiên, thời gian này, anh ta vẫn ra ngoài, gặp gỡ và quan hệ với các đối tượng xã hội.

Dũng câu kết với Ngô Quang Trung (41 tuổi, quận Cầu Giấy) để tập hợp "đàn em" lấn chiếm các khu đất trống sát với các dự án xây dựng. Sau đó, anh ta cùng đàn em dựng nhà tôn, nhà container để ăn ở, sinh hoạt.

Phần nhiều diện tích đất đó được chúng dùng để trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng. Những khu vực trên được sử dụng để ăn, ngủ đồng thời cũng là nơi Dũng cùng đồng bọn tụ tập để tổ chức đánh bạc, chốt sổ công nợ, thu tiền "họ" hàng ngày của các đối tượng.

Một trong năm bãi trông giữ xe ôtô, xe máy tự phát bị Dũng và đồng bọn lấn chiếm, quản lý là ở trước cổng khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bãi có diện tích khoảng 1.500m2, có đặt container và dựng các lán lợp tôn xung quanh để ở và cho thuê bán hàng nước. Tại bãi có khoảng 6 đối tượng thường xuyên ở để trông và đi thu "họ".

Khu vườn nhà đối tượng Dũng tại địa chỉ số 12 ngõ 89 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rộng khoảng 2.000m2. Tại đây, Dũng “ốt” dựng khoảng 7 phòng để ở và cho đồng bọn ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, trong vườn, đi thu tiền "họ". Đây cũng là nơi Dũng cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ, bảo kê...

Ngoài ra, tại các bãi trông xe, buôn bán vật liệu xây dựng, Dũng giao cho các đối tượng khác trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng. Tiền thu về được nộp vào “Công ty” cho Trung để tổng hợp, ghi sổ sách.

Dũng còn đưa cho Trung 1 tỉ đồng để điều hành đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Dũng và Trung giao cho Phan Anh Nhàn (38 tuổi, quận Cầu Giấy) quản lý "đàn em", phân công các đối tượng này đi thu nợ theo địa bàn. Nếu người vay tiền không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn để khủng bố.

Hàng ngày, Trung đưa danh sách khách vay tiền cho đàn em; đến 18h, nhóm đàn em về nộp tiền, chốt sổ sách.

Sau 6 tháng thu thập tài liệu, ngày 24.5.2021, 11 tổ công tác được triển khai tiến hành đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính các bãi trông xe, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng...

Các trinh sát thu giữ hàng chục dao kiếm, vũ khí thô sơ các loại được nhóm đối tượng này sử dụng để hoạt động phạm tội. Hàng trăm tài liệu giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của ổ nhóm cũng như bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng cũng bị thu giữ.

Ngoài ra, nhiều két sắt, bảng thống kê hơn 500 khách vay nợ nặng lãi của đường dây này cũng được cảnh sát thu giữ.

Để điều tra mở rộng hành vi phạm tội của các đối tượng, đặc biệt là hành vi cưỡng đoạt tài sản; bảo kê bến bãi, buôn bán phế liệu, vật liệu xây dựng, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai là bị hại của nhóm Dũng thì đến trụ sở trình báo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Truy tố Loan “cá” cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

MINH CHÂU |

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa công bố cáo trạng, truy tố Loan “cá” và các đàn em trong băng nhóm bảo kê hoạt động buôn bán tại chợ tự phát khu vực cổng sau Công ty TNHH Changsin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Nhóm cựu cán bộ thanh tra giao thông bảo kê xe "vua" như thế nào?

Việt Dũng |

4 cựu cán bộ thanh tra giao thông ở Hà Nội nhận tiền hàng tháng trong thời gian dài để bảo kê cho các xe gắn logo vi phạm giao thông.

Vụ buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu: Đã lộ mặt bảo kê?

Bằng Linh |

Đối tượng Lương Đình Tiến - Giám đốc Cty xăng dầu Long An vừa bị cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu. Phải chăng đã lộ diện “kẻ bảo kê” mà Bộ Công an từng nhắc tới?

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Truy tố Loan “cá” cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

MINH CHÂU |

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa công bố cáo trạng, truy tố Loan “cá” và các đàn em trong băng nhóm bảo kê hoạt động buôn bán tại chợ tự phát khu vực cổng sau Công ty TNHH Changsin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Nhóm cựu cán bộ thanh tra giao thông bảo kê xe "vua" như thế nào?

Việt Dũng |

4 cựu cán bộ thanh tra giao thông ở Hà Nội nhận tiền hàng tháng trong thời gian dài để bảo kê cho các xe gắn logo vi phạm giao thông.

Vụ buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu: Đã lộ mặt bảo kê?

Bằng Linh |

Đối tượng Lương Đình Tiến - Giám đốc Cty xăng dầu Long An vừa bị cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu. Phải chăng đã lộ diện “kẻ bảo kê” mà Bộ Công an từng nhắc tới?