Đang bị điều tra vì trộm 45kg hạt tiêu, còn dùng dao chém người

ĐÌNH VĂN |

Cùng đồng bọn trộm cắp 45kg hạt tiêu đang phơi ngoài sân của một hộ dân, trong khi công an chuẩn bị khởi tố, truy nã, Rmah Vă đã dùng dao chém thương tích một thanh niên khác.

Ngày 11.7, Công an huyện Chư Pứh, Gia Lai cho biết đã bắt giữ Rmah Vă (SN 2001, trú thôn Plei Thơ B, xã Chư Don) để điều tra về hai hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Rmah Vă tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp
Rmah Vă tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, Rmah Vă cùng đồng bọn trộm cắp 45kg tiêu hạt đang phơi ngoài sân của gia đình anh Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pứh).

Trong thời gian bị công an điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản" thì Rmah Vă dùng dao chém anh Nguyễn Văn Ý (SN 2004, trú thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh) gây thương tích.

Sau 10 ngày truy lùng, Công an huyện Chư Pứh đã bắt giữ Rmah Vă khi y đang lẩn trốn tại địa phương. Hiện Rmah Vă đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Dùng dao, mã tấu chém người: 9 tháng chưa khởi tố bị can là quá chậm

ĐÌNH VĂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không bắt được bị can trong vụ dùng dao, mã tấu chém người, gây thương tích 63%... sẽ khó răn đe tội phạm.

Dùng dao, mã tấu chém người... 9 tháng vẫn chưa bị bắt

ĐÌNH VĂN |

Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào nam thanh niên, thậm chí bắn 3 phát súng để thị uy. Nạn nhân tàn phế với thương tích 63%... Thế nhưng, nhóm người gây án chưa ai bị bắt.

Bắt nóng 8 đối tượng tham gia nhóm bịt mặt chém người

P.B |

Khoảng 15 đối tượng cầm hung khí, bịt mặt chém người đã bị cảnh sát hình sự ngăn chặn kịp, nạn nhân được cứu nguy.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Dùng dao, mã tấu chém người: 9 tháng chưa khởi tố bị can là quá chậm

ĐÌNH VĂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không bắt được bị can trong vụ dùng dao, mã tấu chém người, gây thương tích 63%... sẽ khó răn đe tội phạm.

Dùng dao, mã tấu chém người... 9 tháng vẫn chưa bị bắt

ĐÌNH VĂN |

Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào nam thanh niên, thậm chí bắn 3 phát súng để thị uy. Nạn nhân tàn phế với thương tích 63%... Thế nhưng, nhóm người gây án chưa ai bị bắt.

Bắt nóng 8 đối tượng tham gia nhóm bịt mặt chém người

P.B |

Khoảng 15 đối tượng cầm hung khí, bịt mặt chém người đã bị cảnh sát hình sự ngăn chặn kịp, nạn nhân được cứu nguy.