NGHỆ AN:

Dân vây nhà đòi tiền, nguyên Phó trưởng công an huyện nói không nợ

QUANG ĐẠI |

Cho rằng nguyên Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhận 700 triệu đồng không trả lại, nhiều người dân đã kéo đến vây nhà ông này, nằm trước cổng để đòi tiền.

Có người còn đem chõng tre nằm trước nhà ông Đức. Ảnh: Trọng Đức
Có người còn đem chõng tre nằm trước nhà ông Đức. Ảnh: Trọng Đức

Chiều 18.8, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã 3 - 4 ngày nay, nhiều người dân kéo đến nhà ông Trần Đình Đức- nguyên Phó trưởng công an huyện Thanh Chương tại xã Đồng Văn, để đòi nợ.

Theo ông Trình Văn Nhã, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chị Chung là người giúp việc cho gia đình ông Đức. Chồng chị Chung đi Đài Loan gửi tiền về, đã gửi tiền cho ông Đức để nhờ mua giúp cho một miếng đất ở Vinh. Theo chị Chung, chị đã đưa cho ông Đức số tiền 700 triệu đồng, do tin tưởng nên khi giao không có giấy nhận tiền.

Sau hỏi mãi, đất không có, tiền ông Đức cũng không trả lại, chị Chung và nhiều người là anh em, hàng xóm đã kéo đến vây trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền.

Một số người còn đem cả chõng tre, nằm rồi chuyền nước trước nhà ông Đức, gây huyên náo.

“Chúng tôi đã vận động bà con giải tán, không có hành động quá khích, vi phạm pháp luật, không tạo ra điểm nóng, bảo đảm an toàn sức khỏe. Tuy nhiên đến nay một số người dân vẫn chưa giải tán” – ông Trình Văn Nhã nói và cho biết đang ở hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tại hiện trường. Ảnh: Trọng Đức
Lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tại hiện trường. Ảnh: Trọng Đức

Được biết, ông Trần Đình Đức không thừa nhận đã nhận tiền của chị Chung.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cai thầu bỏ trốn, đòi tiền lương ở đâu?

nam dương |

Bạn đọc có email kimhuyenxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và những công nhân khác làm công nhân xây dựng cho một nhà thầu, hiện giờ đã hai tháng không nhận được lương, và nhà thầu đã bỏ trốn. Giờ công nhân phải làm sao để được nhà thầu trả tiền lương? 

Trộm ghe của bạn, vờ đi tìm giúp rồi đòi tiền công

THÀNH NHÂN |

Sau khi lấy trộm ghe của anh Nguyễn Văn Huyên, Chiếu vờ đi tìm giúp và yêu cầu anh Huyên chi tiền công để lấy lại tài sản.

Không có việc "giang hồ" vây nhà nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thủ Dầu Một

ĐÌNH TRỌNG |

Ngôi nhà liên quan đến nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) hiện đã được niêm phong cổng vào phần tranh chấp. Công an khẳng định không có việc giang hồ bao vây, đứng canh trước cổng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cai thầu bỏ trốn, đòi tiền lương ở đâu?

nam dương |

Bạn đọc có email kimhuyenxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và những công nhân khác làm công nhân xây dựng cho một nhà thầu, hiện giờ đã hai tháng không nhận được lương, và nhà thầu đã bỏ trốn. Giờ công nhân phải làm sao để được nhà thầu trả tiền lương? 

Trộm ghe của bạn, vờ đi tìm giúp rồi đòi tiền công

THÀNH NHÂN |

Sau khi lấy trộm ghe của anh Nguyễn Văn Huyên, Chiếu vờ đi tìm giúp và yêu cầu anh Huyên chi tiền công để lấy lại tài sản.

Không có việc "giang hồ" vây nhà nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thủ Dầu Một

ĐÌNH TRỌNG |

Ngôi nhà liên quan đến nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) hiện đã được niêm phong cổng vào phần tranh chấp. Công an khẳng định không có việc giang hồ bao vây, đứng canh trước cổng.