Dàn cảnh kiểm tra thẻ COVID, kẻ gian giật phắt điện thoại

THẾ LÂM |

Lợi dụng tình hình từ sau ngày 1.10 người dân tại TPHCM tham gia giao thông đông lên, kẻ gian đã giả mạo lực lượng chức năng để dàn cảnh tình huống dừng xe kiểm tra thẻ COVID, rồi thừa cơ giật điện thoại và tẩu thoát.

Anh Nguyên - chủ một chuỗi kinh doanh điện thoại và thiết bị số tại TPHCM - cho biết: “Trường hợp kẻ gian giả mạo việc kiểm tra thẻ vàng, thẻ xanh COVID để giật điện thoại xảy ra khá nhiều. Một số người quen của tôi đã cho biết và cảnh báo về tình trạng này. Tôi cũng thấy trên các trang cá nhân Facebook mọi người cảnh báo về tình trạng này”. Đây là một chiêu thức mới. Đối tượng giả mạo việc kiểm tra thẻ vàng, thẻ xanh trong di chuyển nội địa tại TPHCM để lừa người đi đường dừng lại lấy điện thoại ra để xuất trình thẻ. Khi đó, đối tượng nhanh chóng giật điện thoại của nạn nhân và chuồn thẳng.

Trên thực tế di chuyển trên đường tại TPHCM từ ngày 1.10 đến nay, dường như rất ít xảy ra trường hợp lực lượng chức năng dừng phương tiện để yêu cầu kiểm tra thẻ COVID của người dân. Chỉ trong trường hợp người dân đến liên hệ  công việc tại các công sở, điểm dịch vụ, trung tâm thương mại… thì bảo vệ mới yêu cầu xuất trình khai báo y tế qua ứng dụng, mã QR cá nhân đồng thời trong ứng dụng có thể cũng gồm cả thẻ vàng hoặc thẻ xanh COVID. Trưa ngày 4.10, anh Nguyên cho biết, đang ở trong Trung tâm thương mại Saigon Center (65 Lê Lợi, Quận 1, TPHCM), trước khi vào tòa nhà nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra kỹ các yếu tố trên.

Chị Phước, nhân viên tiệm cắt tóc trên đường Lý Chính Thắng (Quận 3, TPHCM) cũng phản ánh thông tin tương tự. Một trường hợp ở huyện Nhà Bè (TPHCM) được người quen của chị chuyển lại thông tin cho biết, đã bị một số người lạ dàn cảnh dừng xe để kiểm tra ngẫu nhiên thẻ COVID, rồi giật điện thoại và chuồn thẳng. Với nhiều người dân tại TPHCM, việc đã áp dụng quy định kiểm tra thẻ COVID đối với việc di chuyển nội địa tại thành phố hay chưa cũng chưa được nắm rõ. Trên thực tế, hiện cũng chưa có văn bản nào của UBND TPHCM chính thức áp dụng quy định này. Việc “lờ mờ” về thông tin có thể cũng khiến cho một số người dân dính bẫy lừa và bị giật điện thoại.

Trước những thông tin cảnh báo về tình trạng giả mạo việc kiểm tra thẻ COVID để lừa giật điện thoại đang được đăng tải nhiều trên mạng xã hội, chị Tuyết (làm việc tại một công ty công nghệ ở Quận 3, TPHCM) cho biết, một số người bạn đang bảo nhau in thẻ COVID ra giấy, sau đó ép nhựa. Việc dùng thẻ giấy ép nhựa vừa có thể sử dụng lâu dài và cũng tiện lợi nếu bị yêu cầu xuất trình để kiểm tra trên đường di chuyển hoặc đến các công sở, tòa nhà liên hệ công việc, đồng thời tránh phải lấy điện thoại ra tạo cơ hội cho kẻ gian giật mất.

Trong vài ngày trở lại đây, việc in thẻ COVID ra giấy rồi ép nhựa hoặc thậm chí in hẳn ra thẻ nhựa trở thành một loại dịch vụ mới phát sinh và dần được nhiều người lựa chọn vì sự tiện lợi và cũng vì yêu cầu phòng tránh bị giật điện thoại. Thẻ giấy in màu và ép nhựa giá chỉ khoảng từ 15-20 nghìn đồng/thẻ, còn thẻ nhựa thì khoảng 40-50 nghìn đồng/thẻ.

Theo anh Hùng - chủ một studio, bên cạnh chiêu thức lừa đảo mới để giật điện thoại đề cập ở trên, người dân cũng nên đề phòng với các tình huống kẻ gian giả dạng tài xế xe ôm công nghệ để tiếp cận những người đang trao đổi qua điện thoại trên phố. Anh Hùng chính là nạn nhân trong một trường hợp như vậy. Kẻ gian mặc áo một thương hiệu xe ôm công nghệ tiến đến gần anh giật chiếc điện thoại cao cấp tại góc đường Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TPHCM) rồi tẩu thoát.

THẾ LÂM
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kạn: Giấu ma tuý trong bao gạo để qua mặt lực lượng chức năng

Phùng Minh |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng “hò hét”, người dân vẫn chen chúc mua bánh trung thu

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, trong ngày 17.9, rất đông người dân đổ về các cửa hàng bánh trung thu trên phố Thụy Khuê (Quận Tây Hồ, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã có mặt để nhắc nhở, yêu cầu người đến mua bánh thực hiện nghiêm giãn cách, đồng thời phân luồng các phương tiện.

Hà Nội: Dân vượt rào vào "vùng đỏ", lực lượng chức năng phải lập chốt trực

Tô Thế |

Những ngày đầu lập rào chắn cứng trên cầu Phố Viên (Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người dân đã tìm cách vượt rào, đi lại giữa "vùng xanh" và "vùng đỏ" bất chấp quy định phòng chống dịch. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã phải cử lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở, xử lý.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắc Kạn: Giấu ma tuý trong bao gạo để qua mặt lực lượng chức năng

Phùng Minh |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng “hò hét”, người dân vẫn chen chúc mua bánh trung thu

Nhật Huy - Tùng Giang |

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, trong ngày 17.9, rất đông người dân đổ về các cửa hàng bánh trung thu trên phố Thụy Khuê (Quận Tây Hồ, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã có mặt để nhắc nhở, yêu cầu người đến mua bánh thực hiện nghiêm giãn cách, đồng thời phân luồng các phương tiện.

Hà Nội: Dân vượt rào vào "vùng đỏ", lực lượng chức năng phải lập chốt trực

Tô Thế |

Những ngày đầu lập rào chắn cứng trên cầu Phố Viên (Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người dân đã tìm cách vượt rào, đi lại giữa "vùng xanh" và "vùng đỏ" bất chấp quy định phòng chống dịch. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã phải cử lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở, xử lý.