Chiều 8.4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm vụ "Dâm ô trẻ em" đối với bị cáo Đinh Văn Kiểu (SN 1976), trú phường Vinh Tân, TP Vinh.
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 22.2018, Đinh Văn Kiểu sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Mai chơi. Nhà ông Mai chỉ có cháu N.T.B.N (SN 2003) đang xem tivi. Kiểu đến ngồi cạnh cháu N. rồi dùng tay xoa vào vùng bụng, bóp vào bộ phận nhạy cảm của cháu bé.
Sau đó, Kiểu nói với cháu bé không được nói chuyện này với ai và bỏ về. Khoảng 2 phút sau, Kiểu quay lại nhà hàng xóm, tiếp tục cấm cháu bé không được nói với ai và cho 100 nghìn đồng, nhưng cô bé không nhận.
Cháu N. kể lại sự việc với bố mẹ. Vợ chồng ông Mai đã gọi vợ chồng Kiểu sang nhà nói chuyện. Kiểu quỳ xuống xin lỗi gia đình nạn nhân. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Kiểu 6 tháng tù giam. Bị cáo làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần nội dung kháng cáo, quyết định giảm án cho Đinh Văn Kiểu từ 6 tháng tù xuống còn 4 tháng tù về tội "Dâm ô trẻ em".