Đâm chết người vì món nợ 3 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Do cho mượn 3 triệu đồng và đòi thêm tiền lãi nhưng anh Phong không chịu, Cường lao đến đâm người vay nợ nhiều nhát liên tiếp.

Ngày 6.5, thượng tá Phạm Quốc Khái - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an TP. Sóc Trăng đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Sóc Trăng đối với bị can Nguyễn Văn Cường trong vụ giết người tối 5.5.

Theo đó, khoảng 21h ngày 5.5, Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, ngụ nhà số 448/24/2, quốc lộ 1, phường 2, TP. Sóc Trăng) đến quán Thuận 2 trên đường Nguyễn Văn Linh, TP. Sóc Trăng tìm anh Trương Hoài Phong (30 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng) để đòi nợ.

Lúc này, Phong đang nhậu cùng gần 10 người bạn (có 1 nữ) thì Cường đến đòi nợ.

Anh Phong nói rằng, Cường cho mượn 3 triệu, anh trả được 800 ngàn đồng, còn 2,2 triệu, nhưng Cường không đồng ý. Theo Cường, vốn và lãi anh Phong phải trả là 2,7 triệu nên hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc cãi nhau, Cường đã rút dao đâm Phong. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân bỏ chạy và té ngã thì Cường lao đến đâm thêm vài nhát khiến anh Phong tử vong.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đâm người tình rồi đổ xăng tự thiêu khiến 2 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 20.4, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giết người rồi tự thiêu khiến 2 người tử vong.

Vượt đèn đỏ bị nhắc, thiếu niên rút dao đâm người nhập viện

HƯNG THƠ |

Vượt đèn đỏ thì được một thanh niên đi đường nhắc nhở, Hoài cự lại, văng tục nên bị thanh niên này đánh. Bất ngờ, Hoài rút dao đâm khiến nam thanh niên nhập viện cấp cứu.

Dùng dao đâm người sau va chạm giao thông, bị lãnh án 13 năm tù

H.VINH |

Ngày 7.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh Cường (SN 1999, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội Giết người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đâm người tình rồi đổ xăng tự thiêu khiến 2 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 20.4, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giết người rồi tự thiêu khiến 2 người tử vong.

Vượt đèn đỏ bị nhắc, thiếu niên rút dao đâm người nhập viện

HƯNG THƠ |

Vượt đèn đỏ thì được một thanh niên đi đường nhắc nhở, Hoài cự lại, văng tục nên bị thanh niên này đánh. Bất ngờ, Hoài rút dao đâm khiến nam thanh niên nhập viện cấp cứu.

Dùng dao đâm người sau va chạm giao thông, bị lãnh án 13 năm tù

H.VINH |

Ngày 7.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh Cường (SN 1999, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội Giết người.