Đâm chết người rồi quay lại hiện trường giả làm người tốt, đối tượng lãnh 9 năm tù

Phú Sơn |

Ngày 28.8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Quốc Thái Anh (SN 1998, trú xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 9 năm tù giam về tội Giết người. 

Theo cáo trạng, tối 7.12.2017, ông Trịnh Anh Tuấn (SN 1956, trú thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) trên đường đi thăm người bạn về ngang qua nghĩa trang thôn Tầm Xá thì gặp xe máy của Anh chở bạn gái là T.T. đi ngược chiều.

Cho rằng bị ông Tuấn rọi đèn xe máy vào mặt, Lê Sỹ Quốc Thái Anh quay xe lại đuổi theo, dùng chân đạp xe ông Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống đường. Đối tượng lao đến đấm, đá rồi rút con dao bấm trong người ra đâm ông Tuấn nhiều nhát vào bụng và lưng.

Sau khi gây án, Thái Anh giao xe cho T.T. cầm lái rồi vứt con dao gây án vào vườn một nhà dân. Chạy được một đoạn, đối tượng nói T.T. quay xe lại chỗ ông Tuấn. Lúc này, thấy đông người tập trung hỗ trợ ông Tuấn, đối tượng cũng nhiệt tình phụ giúp đưa nạn nhân lên ôtô đưa đi cấp cứu tại trạm y tế Nam Ban.

Tại đây, đối tượng tự xưng mình là cảnh sát hình sự, quát nạt các y bác sĩ vì đã không cứu được nạn nhân khi các bác sĩ tại đây thông báo nạn nhân đã chết trước khi nhập viện vì mất máu cấp.

Trước cái chết bất thường của nạn nhân, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Xác định án mạng nghiêm trọng, ngay trong đêm, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với tất cả những người có mặt tại các hiện trường vụ án để khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Đôi trai gái Lê Sỹ Quốc Thái Anh và Phạm Thị T.T. trở thành đối tượng tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ban đầu, cả hai quanh co chối tội. Cuối cùng cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước khi gây án, Thái Anh bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Tháng 6.2018, gia đình Thái Anh đã có đơn yêu cầu cho đối tượng đi giám định sức khỏe, tâm thần. Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác định Thái Anh bị hạn chế nhận thức, hành vi...

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Quốc Thái Anh mức án trên, Còn người bạn gái đi cùng do thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

14 năm tù cho đối tượng đâm chết hàng xóm vì hát karaoke gây ồn

ANH ĐỨC |

Sau khi đi uống rượu về, cho rằng nhà hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, Nguyễn Viết Lộc đã sang chửi bới, gây gỗ với gia đình hành xóm và dùng dao đâm chết anh Nguyễn Công Thành.

Vụ hai vợ chồng bị đâm chết ở Hưng Yên: “Ông bà ơi, trộm giết bố mẹ cháu rồi”

Phạm Đông |

Đang ở nhà, vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ mặt đột nhập vào đâm chết trong đêm. Vụ việc khiến rất nhiều người dân địa phương và người nhà anh Trường hoang mang, hoảng sợ.

Nam thanh niên bị đâm chết vì đến giúp bạn giải quyết chuyện 'tình tay ba'

Phạm Đông |

Lo sợ bị đánh, Hương đã gọi cho Thành tới giải cứu mình khi đang giải quyết chuyện tình tay ba. Khi đến nơi, Thành đã bị Đô rút dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

14 năm tù cho đối tượng đâm chết hàng xóm vì hát karaoke gây ồn

ANH ĐỨC |

Sau khi đi uống rượu về, cho rằng nhà hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, Nguyễn Viết Lộc đã sang chửi bới, gây gỗ với gia đình hành xóm và dùng dao đâm chết anh Nguyễn Công Thành.

Vụ hai vợ chồng bị đâm chết ở Hưng Yên: “Ông bà ơi, trộm giết bố mẹ cháu rồi”

Phạm Đông |

Đang ở nhà, vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ mặt đột nhập vào đâm chết trong đêm. Vụ việc khiến rất nhiều người dân địa phương và người nhà anh Trường hoang mang, hoảng sợ.

Nam thanh niên bị đâm chết vì đến giúp bạn giải quyết chuyện 'tình tay ba'

Phạm Đông |

Lo sợ bị đánh, Hương đã gọi cho Thành tới giải cứu mình khi đang giải quyết chuyện tình tay ba. Khi đến nơi, Thành đã bị Đô rút dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong.