Đắk Nông xử phạt trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường 110 triệu đồng

Phan Tuấn |

Cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Nông vừa ra Quyết định xử phạt trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn 110 triệu đồng vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Ngày 29.8, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Nguyễn Văn Hợp cho biết, cơ quan chức năng vừa ký quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn, ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn.

Ngoài xử phạt 110 triệu đồng, UBND huyện Đắk Glong buộc Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn chi trả hơn 8,2 triệu đồng là kinh phí phân tích mẫu môi trường.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn bị xử phạt vì đã vi phạm các quy định về xả nước thải ra môi trường. Mức xả vượt quy chuẩn từ 1,1 đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày đến dưới 200m3/ngày.

Trước đó, vào tháng 6.2023, Đoàn liên ngành ở tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra cống thoát nước mưa của trang trại nuôi heo của Công ty TNHH Chăn nuôi heo Quảng Sơn. Tại phía cuối mương thoát nước, lực lượng chức năng phát hiện nước có màu đen và mùi hôi thối. Đoàn liên ngành xác định đây là nước thải của trang trại nuôi heo thoát ra ngoài.

Phía Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn khai nhận với Đoàn liên ngành là có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành. Một lượng nước thải đã tràn sang hệ thống thoát nước mưa và thoát ra ngoài ranh của trang trại. Doanh nghiệp đã khắc phục hậu quả bằng cách hút lượng chất thải trở lại và các biện pháp khác.

Phân tích mẫu nước thải, cơ quan chuyên môn xác định thông số COD và BOD5 vượt 1,2 lần so với quy chuẩn. Hành vi này vi phạm điểm h, khoản 2 và khoản 7, Điều 18, Nghị định 45 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trang trại chăn nuôi heo nêu trên được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021. Trang trại có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng, quy mô hơn 26ha với công suất chăn nuôi 27.000 con heo nái và 42.000 con heo thịt.

Thời gian qua, nhiều người dân xã Quảng Sơn đã có ý kiến phản ánh lên chính quyền và các cuộc tiếp xúc cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường do trại heo này gây ra.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

Bị dân tố gây ô nhiễm, lãnh đạo nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc lên tiếng

Bảo Nguyên |

Sau khi xảy ra sự việc hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dựng lều bạt chặn không cho công nhân vào làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Prime đã đưa ra nhiều thông tin bất ngờ.

Hồ nước giữa lòng thủ đô ô nhiễm, rác thải bủa vây

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Sau gần 20 năm triển khai dự án cải tạo, nhưng đến nay, nước ở hồ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, rác thải bủa vây, khiến người dân khu vực bức xúc, lo ngại việc hồ ô nhiễm sẽ tạo điều kiện cho muỗi phát triển trong khi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội đang bùng phát.

Sống khổ vì ô nhiễm cạnh nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Những cam kết bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc chưa ráo mực thì sau trận mưa lớn, người dân lại sống chung với mùi hôi thối do nước thải nhà máy gạch chảy ra.

Sống chung với rác, bắc thang vào nhà tại nút giao thông trăm tỉ ở Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Nằm trong diện giải toả phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà, hiện nhiều căn nhà tại đây được tháo dỡ một cách dang dở. Để có thể vào bên trong nhà, có hộ dân chỉ có thể đánh liều bằng cách bắc thang trèo lên tầng 2 mỗi ngày. Trong khi đó, bên dưới giáp mặt đường Chùa Bộc là đất đá ngổn ngang, rác thải và phế liệu được tập kết gây ô nhiễm và bị đổ trộm từ ngày này qua ngày khác.

ĐBSCL đối diện tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân sau ngày 15.9

PHONG LINH |

Nếu ngày 15.9.2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngưng cung cấp máu cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thì tình hình thiếu máu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ căng thẳng hơn.

Không có nghĩa trang, người dân thị trấn Sông Vệ luôn phải vất vả đi xin đất mai táng

VIÊN NGUYÊN |

Quảng Ngãi - Địa phương không bố trí được quỹ đất để chôn cất người chết, khi hoả táng thì phải đưa thân nhân ra tận Đà Nẵng vì Quảng Ngãi không có cơ sở hoả táng, gây tốn kém chi phí - đó là tình cảnh mà hơn 8.000 người dân ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt.

Khuyến khích tích tụ ruộng đất nhưng phải tránh đầu cơ đất nông nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến đất nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết chúng ta đang khuyến khích về tích tụ ruộng đất, tuy nhiên phải tránh đầu cơ về đất nông nghiệp.

"Nóng" chuyện ô nhiễm nguồn nước nuôi tôm, trồng lúa ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, nuôi tôm mà người thì xả nước thải xuống sông rạch, người khác lại lấy vào làm nguồn nước để nuôi thì làm sao được. Tôm không thể sống, môi trường không tốt thì ngay cả con người cũng khó sống chứ đừng nói đến con tôm.

Bị dân tố gây ô nhiễm, lãnh đạo nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc lên tiếng

Bảo Nguyên |

Sau khi xảy ra sự việc hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dựng lều bạt chặn không cho công nhân vào làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Prime đã đưa ra nhiều thông tin bất ngờ.

Hồ nước giữa lòng thủ đô ô nhiễm, rác thải bủa vây

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Sau gần 20 năm triển khai dự án cải tạo, nhưng đến nay, nước ở hồ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, rác thải bủa vây, khiến người dân khu vực bức xúc, lo ngại việc hồ ô nhiễm sẽ tạo điều kiện cho muỗi phát triển trong khi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội đang bùng phát.

Sống khổ vì ô nhiễm cạnh nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Những cam kết bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc chưa ráo mực thì sau trận mưa lớn, người dân lại sống chung với mùi hôi thối do nước thải nhà máy gạch chảy ra.