Đắk Nông: Thu giữ hơn 1.400 bao thuốc lá lậu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) liên tiếp phát hiện thu giữ 1.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Lực lượng công an thu giữ các bao thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc.  Ảnh: Minh Quỳnh
Lực lượng công an thu giữ các bao thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngày 31.12.2021, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ mua bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Cụ thể, ngày 30.12.2021, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Krông Nô đã phát hiện, bắt quả tàng 1 tiệm tạp hóa ở thị trấn Đắk Mâm có hành vi bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1.060 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu 555, Jét và Caraven “A”, Hero, Esse và 11 mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ như kẹo, bánh, rượu vang, nước giải khát, sữa, trái cây sấy khô...

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Krông Nô cũng đã phát hiện, bắt quả tang 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn xã Nam Đà có hành vi bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 307 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu 555, Jét và Caraven “A”. Hiện Công an huyện Krông Nô đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xe giường nằm bốc cháy khi đang chờ đón khách ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một xe khách xuất phát từ Đắk Lắk đi TPHCM khi dừng đón khách ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xe giường nằm bốc cháy khi đang chờ đón khách ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một xe khách xuất phát từ Đắk Lắk đi TPHCM khi dừng đón khách ở thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.