Đắk Nông: Khởi tố, tạm giữ 6 đối tượng vụ nhuộm cà phê bằng than pin

ĐÌNH VĂN |

Chiều 23.4, Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra trong vụ nhuộm càphê bằng than pin.

"Chúng tôi khởi tố vụ án theo điều 317 Bộ luật Hình Sự về hành vi vi phạm quy định về An toàn thực phẩm", Đại tá Quy nói.

6 đối tượng bị tạm giữ khẩn cấp gồm bà Nguyễn Thị Thanh Loan chủ cơ sở nhuộm phế phẩm càphê với than pin, ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan), Ngô Ngọc Sơn (người làm công cho bà Loan) cùng 3 người khác liên quan.

CA tỉnh Đắk Nông bước đầu xác hỗn hợp tạp chất mà gia đình bà Loan sản xuất được đưa vào thực phẩm.  "Nhưng không phải đưa vào làm càphê, còn thực phẩm là gì thì tới đây, chúng tôi sẽ kết luận và cung cấp đến báo chí", Đại tá Quý nhấn mạnh. 

Trước đó, từ ngày 15-17.4, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49, Công an Đắk Nông) phát hiện cơ sở nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ, dùng vỏ càphê, càphê loại thải, đá sỏi và pin để tạo hỗn hợp cà phê. PC49 đã lập biên bản, niêm phong tổng cộng 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm, nhuộm đen và được đóng bao bì; 40 lít dung dịch, 35kg Pin bị đập dẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ Pin.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu xem xét khởi tố vụ “cà phê pin” và điều tra vụ thuốc ung thư bột than tre

Lan Hương |

Sáng 23.4, tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xem xét khởi tố, điều tra nghiêm túc vụ việc “cà phê trộn pin”, thuốc chữa ung thư từ bột than tre, bơm chất độc vào tôm gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

“Cà phê pin” và sự mất bình tĩnh của cộng đồng

LÊ THANH PHONG |

Những thông tin về cà phê nhuộm lõi pin ở Đắk Nông gây sốc cho cộng đồng. Ai cũng lên tiếng cho rằng thời buổi con người quá ác, làm mọi thứ để đầu độc nhau, kiếm chút lợi nhuận bất chấp mạng sống sức khỏe của người khác.

Dùng lõi pin trộn với cà phê: Cực kỳ nguy hiểm, phải xử lý nghiêm

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng, hành vi dùng bột màu đen trong pin pha trộn với cà phê là vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, cần phải xử lý nghiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng yêu cầu xem xét khởi tố vụ “cà phê pin” và điều tra vụ thuốc ung thư bột than tre

Lan Hương |

Sáng 23.4, tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xem xét khởi tố, điều tra nghiêm túc vụ việc “cà phê trộn pin”, thuốc chữa ung thư từ bột than tre, bơm chất độc vào tôm gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

“Cà phê pin” và sự mất bình tĩnh của cộng đồng

LÊ THANH PHONG |

Những thông tin về cà phê nhuộm lõi pin ở Đắk Nông gây sốc cho cộng đồng. Ai cũng lên tiếng cho rằng thời buổi con người quá ác, làm mọi thứ để đầu độc nhau, kiếm chút lợi nhuận bất chấp mạng sống sức khỏe của người khác.

Dùng lõi pin trộn với cà phê: Cực kỳ nguy hiểm, phải xử lý nghiêm

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng, hành vi dùng bột màu đen trong pin pha trộn với cà phê là vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, cần phải xử lý nghiêm.